Trong chuyến thăm quân đội được triển khai tại vùng đệm ở phía nam đất nước Syria vào ngày 20/4, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, đã phê duyệt kế hoạch "tiếp tục các hoạt động phòng thủ và tấn công" tại Syria.
“Khu vực này rất quan trọng. Chúng tôi vào cuộc vì Syria đã tan rã, và do đó, chúng tôi đang nắm giữ các vị trí chủ chốt và đang ở tuyến đầu để bảo vệ mình theo cách tốt nhất có thể”, Tổng Tham mưu trưởng IDF cho biết.
“Từ vị trí này, chúng ta có thể nhìn thấy mọi người trên dãy núi này - đó là một điểm chiến lược. Chúng ta không biết mọi thứ sẽ phát triển như thế nào ở đây, nhưng việc chúng ta nắm giữ khu vực này có ý nghĩa an ninh to lớn”, vị chỉ huy cấp cao tiếp tục.
“Lực lượng IDF sẽ tiếp tục hoạt động trong khu vực an ninh và bảo vệ người dân khỏi mọi mối đe dọa”, ông Zamir nói thêm.
Đánh giá tình hình của tướng Zamir tại Syria được tiến hành cùng với sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc, Thiếu tướng Ori Gordin và Chuẩn tướng Yair Palai, chỉ huy Sư đoàn 210 "Bashan", cũng như nhiều sĩ quan cấp cao khác.
IDF đã hiện diện ở vùng đệm gần Cao nguyên Golan chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Syria al- Assad sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái. Họ đã thiết lập chín đồn chiến lược ở đó. IDF cũng đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào đất nước này, phá hủy phần lớn khả năng chiến đấu của họ.
Ban đầu, IDF mô tả sự hiện diện của mình trong vùng đệm là biện pháp tạm thời và phòng thủ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, sau đó cho biết quân đội sẽ vẫn được triển khai đến chín đồn này trong khu vực "vô thời hạn".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố vào tháng 2/2025 rằng, miền nam Syria phải được phi quân sự hóa hoàn toàn, đồng thời cảnh báo rằng, Israel sẽ không chấp nhận sự hiện diện của lực lượng chính phủ lâm thời mới do người Hồi giáo lãnh đạo của nước này gần lãnh thổ của mình.
IDF đã tăng cường các hoạt động ở Syria trong những tuần gần đây, tiến hành các cuộc không kích vào một số căn cứ không quân ở miền trung nước này ngay sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện những căn cứ này có thể được triển khai.
Sự leo thang của Israel đã dẫn đến căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, bên ủng hộ chính cho chính phủ lâm thời mới do phe Hồi giáo lãnh đạo của Syria. Tuy nhiên, hai bên đã thống nhất được một kênh giải quyết xung đột sau các cuộc đàm phán ở Azerbaijan, theo các báo cáo gần đây.
Ngoài việc đưa ra một vài tuyên bố lên án hành động của Israel, chính phủ Syria cho đến nay vẫn chưa làm gì để thách thức IDF. Mặc dù không có phản ứng, Israel có thể sẽ leo thang hơn nữa chống lại quốc gia này sau khi kết thúc các hoạt động ở Dải Gaza và Lebanon.