Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013 - 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

GD&TĐ - Sáng nay (15/8) tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013 - 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 khối CĐGD các ĐH, trường ĐH, CĐ và các đơn vị trực thuộc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị của Công đoàn trường CĐSP Trung ương
Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị của Công đoàn trường CĐSP Trung ương

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Ngàn - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Trần Công Phong - Chủ tịch CĐGD Việt Nam, cùng đông đảo lãnh đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam.

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013 – 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015, ông Trần Công Phong - Chủ tịch CĐGD Việt Nam - cho biết: Tính đến tháng 7/2014 có hơn 39 ngàn nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) đang công tác tại 59 đơn vị công đoàn các ĐH, trường ĐH, CĐ, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam. 

Đội ngũ NGNLĐ luôn nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, phát huy sức sáng tạo, nâng cao chất lượng GD, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quán triệt, học tập, từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ tá BCH T.Ư khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. 

Đồng thời, công đoàn các đơn vị luôn phát huy kết quả đạt được, tạo sự ổn định và phát triển trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, bồi dưỡng đội ngũ và xây dựng cơ sở vật chất. 

Phần lớn các nhà trường, NGNLĐ có việc làm ổn định, các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm được thực hiện đầy đủ, đời sống NGNLĐ được đảm bảo. Đội ngũ NGNLĐ có ý thức phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tận tuỵ với công việc...

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2013-2014, năm học tới 2014 - 2015, CĐGD Việt Nam đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: Toàn ngành tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT; Nghị quyết đại hội XI – Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết đại hội XIV CĐGD Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CB NGNLĐ thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới GD&ĐT...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Ngàn - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của CĐGD Việt Nam và CĐGD các cấp, chia sẻ những băn khoăn của các cấp công đoàn; đồng thời chỉ rõ CĐGD các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 29 của Hội nghị lần thứ tám BCH T.Ư Đảng khoá XI, cùng với chuyên môn xây dựng lộ trình thực hiện Nghị quyết; 

Cùng đó, tăng cường hơn nữa sự phối hợp với LĐLĐ các địa phương, nghiên cứu giải quyết tốt mối quan hệ, sao cho việc chỉ đạo hoạt động công đoàn vừa đảm bảo tính ngành nghề sâu sắc lại vừa gắn với địa bàn; tập trung chỉ đạo CĐGD các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự đi sâu vào hoạt động ngành nghề; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Để biểu dương, ghi nhận những thành tích của CĐGD các ĐH, trường ĐH, CĐ và các đơn vị trực thuộc đã đạt được trong năm học, Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua, bằng khen cho 71 tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2013 – 2014.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.