Tôn vinh văn hóa trà Việt

Tôn vinh văn hóa trà Việt

(GD&TD)-Vào lúc 20 giờ ngày 12/11, Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất- Thái Nguyên, Việt Nam 2011 đã chính thức khai mạc tại xã Phúc Xuân- thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

 Đến dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh; Đại sứ quán của 28 nước tại Việt Nam, các đoàn khách quốc tế cùng đông đảo người dân Thái Nguyên và du khách.

Múa hát chào mừng liên hoan
Múa hát chào mừng liên hoan
Trình diễn pha trà
Trình diễn pha trà của Srilanka
Trình diễn pha trà
Trình diễn pha trà của Hàn Quốc
Trình diễn pha trà
Trình diễn pha trà của Nga

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định vị thế của cây chè trong sự phát triển kinh tế của người dân các tỉnh miền núi, trung du và có ý nghĩa quan trọng trong xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, Việt Nam là nước xuất khẩu chè đứng thứ 5 trên thế giới với nhiều sản phẩm chè.

t
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chào mừng LH Trà Quốc tế lần thứ nhất- Thái Nguyên, Việt Nam 2011

Đặc biệt, chè Thái Nguyên đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng, được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, các Bộ ngành, các địa phương trồng chè cần đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng để không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển các loại chè đặc sản truyền thống.  Thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh các làng nghề, gắn kết người trồng chè với các nhà doanh nghiệp, đặc biệt cần làm tốt việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phảm, tăng cường xúc tiến thương mại, phấn đấu đạt trên 1 triệu tấn/năm chè búp tươi, quan tâm phát triển hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH- HĐH. Mục tiêu 5 năm tới, giá chè Việt Nam bằng giá chè bình quân của thế giới, kim ngạch xuất khẩu tăng 2 lần.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng hoan nghênh sự cố gắng trong việc tổ chức Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên, Việt Nam 2011, đồng thời tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, phấn đấu xây dựng Thái Nguyên thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào trước năm 2020.

Tại Lễ khai mạc, Chương trình nghệ thuật mang tên “Hương sắc Trà Việt” đã đem đến cho người xem những ấn tượng khó quên gồm 8 chương: Chương 1 mang chủ đề “Cõi thiên thai trên miền đất Thủ đô gió ngàn”, Chương 2 “Khai hội”, Chương 3 “Tổ khúc  huyền thoại Hồ Núi Cốc”, Chương 4 “Hương sắc Thái Nguyên”, Chương 5 “Bình minh nương chè”, Chương 6 “Hương trà Việt Nam”, Chương 7 “Hội ngộ các danh trà thế giới”, Chương 8 “Người tri kỷ trong vũ điệu đoàn kết”.

Liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất bao gồm 18 hoạt động chính, tiêu biểu như: Hội thảo quốc tế về cây chè, Triển lãm giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, Lễ hội văn hóa trà, Cuộc thi Người đẹp xứ trà... Các hoạt động phụ trợ bao gồm Hội chợ Thương mại và du lịch quốc tế; chợ quê ẩm thực và văn hóa sản vật; du lịch sinh thái và du lịch về nguồn; giải đua thuyền; giới thiệu văn hóa ẩm thực trà; biểu diễn võ thuật; cờ người; các hoạt động văn hóa nghệ thuật… Liên hoan thu hút sự tham gia của 9 quốc gia và vùng lãnh thổ có sử dụng các sản phẩm chè và nhập khẩu chè của Việt Nam; 30 tỉnh, thành trong cả nước có thế mạnh về cây chè, 50 làng nghề truyền thống và 25 doanh nghiệp kinh doanh chè.

Đây là sự kiện để tôn vinh, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trà Việt Nam nói chung và trà Thái Nguyên nói riêng với bạn hàng, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời giới thiệu văn hóa trà của người Việt Nam, tạo sự hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, đặc biệt là phát triển sản xuất cây chè, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè.

Phương Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.