Tôn vinh trang phục truyền thống các dân tộc

Tôn vinh trang phục truyền thống các dân tộc

(GD&TD)-Tối 28/11, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra Đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Chương trình “Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam lần thứ I-2011” do Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức tối 28/11 tại Làng Văn hóa các dân Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) với 255 thí sinh đại diện cho 54 dân tộc đến từ 63 tỉnh, thành.

Trang phục truyền thống dân tộc Lô Lô.
Trang phục truyền thống dân tộc Lô Lô.

Đây là dịp để họ giao lưu, chia sẻ những vốn văn hóa quý báu của từng dân tộc thể hiện trên trang phục riêng truyền thống. Đặc biệt, đây cũng là dịp để bảo tồn, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống đắc sắc cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trang phục truyền thống dân tộc Mông
Trang phục truyền thống dân tộc Mông

Buổi trình diễn đã giới thiệu những nét tinh hoa đặc trưng nhất trong trang phục của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Mỗi dân tộc trình diễn một bộ trang phục lễ hội và một bộ trang phục sinh hoạt thường ngày, với tổng cộng hơn 100 loại trang phục. Trước đó, đồng bào các dân tộc đã tham gia ngày hội giao lưu văn hóa tại thủ đô Hà Nội trong tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Trang phục truyền thống dân tộc Tày
Trang phục truyền thống dân tộc Tày

Đây còn là cơ hội để các nhà quản lý có dịp đánh giá tổng thể về một giá trị văn hóa luôn gắn liền với cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam; là dịp để tôn vinh, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa và vẻ đẹp đặc trưng trong trang phục của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là cơ hội để tổng hợp và thống kê bổ sung về trang phục, trang sức truyền thống các dân tộc, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa Việt Nam.

Hải Minh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ