Tội phạm ma tuý chuyển hướng về miền Trung

GD&TĐ - Thời gian qua, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tập trung đánh mạnh khu vực biên giới Tây Bắc, nên các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma tuý có xu hướng chuyển hoạt động về khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Đối tượng vận chuyển, buôn bán ma tuý đầu hàng lực lượng chức năng sau nhiều tiếng đồng hồ dùng súng, lựu đạn cố thủ trong xe ô tô
Đối tượng vận chuyển, buôn bán ma tuý đầu hàng lực lượng chức năng sau nhiều tiếng đồng hồ dùng súng, lựu đạn cố thủ trong xe ô tô

Chiến công đầu năm

Hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam qua các tỉnh có biên giới ngày càng có chiều hướng gia tăng.

Vào 15 giờ, ngày 15/2, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lực lượng chức năng bắt nhóm 3 người đi trên 2 xe ô tô gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Huy Phước (SN 1998), trú tại xã Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thu 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Những đối tượng này khi bị phát hiện đã tìm cách tẩu thoát rồi dùng súng, lựu đạn cố thủ trong xe ô tô nhiều giờ trước khi đầu hàng.

Tiếp đó, lúc 1 giờ 15 phút ngày 17/2, tại khu vực cầu Tàu 2, km số 79 quốc lộ 8A, Hương Sơn (Hà Tĩnh) Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy(C04) BộCông an chu trì phối hợp với Công an Hà Tĩnh và Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Vangchueyang Braiachear (SN 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) đi trên xe du lịch 9 chỗ, vận chuyển gần 300kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, Trưởng phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, thực trạng vận chuyển trái phép các chất ma túy tiếp tục diễn biến khôn lường tại Cầu Treo thời gian qua.

Tội phạm ma túy trong và ngoài nước câu kết chặt chẽ với nhau, hình thành các đường dây, tổ chức lớn, hoạt động với tính chất, phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và manh động hơn. Đáng chú ý là heroin, ma tuý đá được bọn tội phạm mua bán, vận chuyển từ Lào vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở, cửa khẩu với số lượng ngày càng lớn.

Đối tượng và tang vật gần 3 tạ ma tuý đá bị bắt giữ.
  • Đối tượng và tang vật gần 3 tạ ma tuý đá bị bắt giữ.

Chuyển hướng vì giá ma túy rẻ

Theo đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, tội phạm ma tuý có xu thế chuyển hướng hoạt động về khu vực miền Trung, Tây Nguyên do lực lượng phòng chống ma tuý Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tập trung đánh mạnh vào khu vực biên giới Tây Bắc.

Theo phân tích của thượng tá Nguyễn Văn Giáp, nguồn ma túy chủ yếu được đưa về từ khu vực “Tam giác vàng”. Tại đây, các đối tượng đã mở các cơ sở sản xuất ma tuý tổng hợp với giá rẻ, tổ chức nhiều tuyến vận chuyển từ Lào và Campuchia về Việt Nam.

Trước đây, mỗi kg ma túy tổng hợp có giá khoảng 700 - 800 triệu đồng/kg thì hiện tại giá ở khu vực giáp Lào và vùng Tam giác vàng chỉ còn khoảng hơn 150 triệu đồng. Do giá ma túy giảm nên hoạt động mua bán càng trở nên rầm rộ hơn.

Năm 2019, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thắng lợi 29 chuyên án, vụ án bắt giữ 58 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 150 bánh và 2 gam heroin; 350,12 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 24.778 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến); 5,68 kg cần sa; 229,5 kg pháo; 80 kg thuốc nổ; 722 kíp nổ; 4m dây cháy chậm; 1 quả lựa đạn, 1 khẩu súng K54 và 9 viên đạn; 600 kg tê tê, 1 kg ngà voi; 12 xe ô tô; 3 xe máy và một số tang vật khác có liên quan. 

“Các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma tuý cho rằng, đầu năm lực lượng chức năng còn tập trung vào việc hội họp, chúc Tết, tri ân nên sẽ lơ đãng trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu.

Trước, trong và sau Tết rơi vào cao điểm mùa khô, đi lại trên tuyến biên giới dễ dàng hơn, nhu cầu hàng hóa tăng và lượng người đi lại trao đổi cũng tăng mạnh, bà con thăm thân đông… là thời điểm dễ trà trộn, vận chuyển, đánh hàng. Nhân dân Việt Nam ăn Tết nhưng tội phạm ma túy ở ngoại biên không ăn Tết, cho nên vào những dịp như vậy càng hoạt động mạnh. Do vậy, 3 ngày Tết chúng tôi đều ở ngoại biên và trực chiến”, thượng tá Nguyễn Văn Giáp cho biết thêm.

Theo nhận định của lực lượng biên phòng, trong đấu tranh phòng chống ma túy, áp lực trực tiếp là từ bên kia biên giới. Ở đó, hình thành các tụ điểm rất lớn tập kết ma túy; các đối tượng luôn tìm mọi cách để đưa hàng vào Việt Nam. Chúng tận dụng tối đa bất kỳ thời điểm, thủ đoạn nào nếu có điều kiện: Từ giấu ma túy trong xe đến cõng hàng qua biên giới. Do vậy, phải phát hiện sớm, từ xa và phải đánh trúng các tụ điểm.

Năm 2018, Việt Nam phối hợp với nước bạn trong trao đổi thông tin, nắm tình hình thực tế và đấu tranh thành công hàng chục chuyên án ma túy ở ngoại biên. Có những chuyên án, số lượng ma túy rất lớn. Tội phạm ma túy quốc tế đã chuyển sang dùng công nghệ mới để sản xuất ma tuý tổng hợp, gây tác hại khó lường cho người sử dụng trong khi, chúng ta chưa sản xuất được thuốc cai nghiện ma túy đá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ