Toan tính khi đe dọa tấn công các nhà máy hạt nhân?

GD&TĐ -Một nhà quan sát chính trị và quân sự Thụy Điển mới đây đã chỉ rõ mục đích của Ukraine khi thực hiện đe dọa tấn công vào các nhà máy hạt nhân Nga.

Nhà máy hạt nhân Kursk của Nga
Nhà máy hạt nhân Kursk của Nga

Trong cuộc trò chuyện với Sputnik hôm 24/8, khi được hỏi về mục đích của Ukraine khi thực hiện các cuộc tấn công vào các nhà máy hạt nhân của Nga là gì, cựu chiến binh lực lượng vũ trang Thụy Điển, đồng thời là nhà quan sát chính trị và quân sự Mikael Valtersson nói:

“Các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và Kursk của Nga rất có thể là một nỗ lực nhằm miêu tả Moscow không có khả năng đảm bảo an toàn cho các cơ sở này.

Khi nói đến nhà máy điện Zaporozhye, tôi tin rằng, Ukraine muốn tạo áp lực từ cộng đồng quốc tế đối với Nga rằng, nhà máy điện này ít nhất phải được quốc tế hóa, để Nga không kiểm soát nó nữa. Kiev có thể nói rằng, họ trung lập ngay bây giờ, cộng đồng quốc tế sẽ lo liệu.

Khi nói đến Kursk, tôi tin rằng, Ukraine muốn gieo rắc sự đau khổ, thậm chí là sự hoảng loạn trong một bộ phận người dân Nga, ít nhất là những người sống gần đó”.

Ông Valtersson cũng cho rằng, Ukraine đang cố gắng gây hoang mang bằng cách phủ nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này.

“Kiev nói rằng, Nga đã tấn công nhà máy điện của chính họ ở Zaporozhye, và Kiev có thể sẽ nói rằng, nếu có bất kỳ máy bay không người lái nào của Ukraine, thì chúng chỉ bay ngang qua gần đó, và Kiev sẽ luôn cố gắng tuyên bố rằng, đó là một hoạt động treo cờ giả từ Nga. Và ở phương Tây, nhiều người sẽ tin điều đó”, ông Valtersson lưu ý.

Ngay cả khi tội lỗi của Ukraine được xác nhận, ông cho rằng, "sẽ không có phản ứng quá nghiêm trọng nào từ phương Tây".

Tuần trước, trong cuộc điện đàm với người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev đã nêu vấn đề về tình hình an ninh đang xấu đi tại các nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và Kursk do hành động liều lĩnh của phía Ukraine.

Hôm 23/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, các nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và Kursk là mục tiêu của các hành động khủng bố tội phạm của Ukraine, và rằng Kiev, giống như nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), "có trong tay nhiều âm mưu khủng bố rộng lớn - từ việc cho nổ tung cơ sở hạ tầng dân sự và giết hại thường dân cho đến khủng bố hạt nhân".

Trước đó, Giám đốc truyền thông của nhà máy Zaporozhye cho biết, đường dây cao thế dự phòng của nhà máy đã bị phía Ukraine ngắt kết nối, nhưng lý do chính xác vẫn chưa được biết.

Giám đốc truyền thông lưu ý, các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã được thông báo về tình hình này.

Rosenergoatom, công ty con của tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, mới đây thông báo cho biết, nhà máy điện hạt nhân Kursk đang hoạt động bình thường, tình hình bức xạ tại địa điểm này vẫn bình thường.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ