Lý do Mỹ sắp hết đạn

GD&TĐ -Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump khẳng định, kho dự trữ đạn dược của quân đội Mỹ đã "bị rút hết" để trang bị vũ khí cho Kiev.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử tại Bảo tàng Hàng không Bắc Carolina, ngày 21/8/2024.
Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử tại Bảo tàng Hàng không Bắc Carolina, ngày 21/8/2024.

"Quân đội Mỹ đang sắp hết đạn dược khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cạn kiệt kho dự trữ để trang bị vũ khí cho Ukraine và các quốc gia khác”, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nói, ông đồng thời cam kết sẽ đảo ngược tình thế, và thực hiện "khoản đầu tư lịch sử vào việc xây dựng lại" quân đội Mỹ, nếu được bước vào Nhà Trắng một lần nữa.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào tháng trước, ông Trump đã nhắc lại lời hứa từ lâu của mình là sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow nếu đắc cử vào tháng 11.

Vào tháng 6/2024, cựu Tổng thống Mỹ cũng đã nói rõ rằng, ông sẽ ngừng quyên góp hàng chục tỷ đô la tiền cứu trợ cho Ukraine.

Theo ông Trump, hàng tỷ đô la vũ khí và đạn dược đã được tặng miễn phí.

Các chuyên gia trong Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc hội Mỹ đã công bố bản đánh giá dài 312 trang vào cuối tháng 7, cảnh báo rằng, quân đội Mỹ "thiếu cả khả năng và năng lực cần thiết để tự tin rằng có thể ngăn chặn, và giành chiến thắng trong chiến đấu".

Theo báo cáo, trong một cuộc xung đột giả định trong tương lai với Trung Quốc, Bắc Kinh có thể sẽ được hỗ trợ, ít nhất là về mặt kinh tế và có thể là cả về mặt quân sự, bởi những nước như Nga, Iran hoặc Triều Tiên.

"Điều này sẽ khiến khả năng chiến thắng của Mỹ ngày càng mong manh", các chuyên gia quân sự dự đoán.

"Các cuộc tập trận chiến tranh công khai chưa được phân loại cho thấy rằng, trong một cuộc xung đột nếu có, Mỹ sẽ cạn kiệt phần lớn kho đạn dược của mình chỉ trong vòng ba đến bốn tuần, trong khi một số loại đạn dược quan trọng (ví dụ như tên lửa chống hạm) chỉ tồn tại được vài ngày", tài liệu kết luận.

Các chuyên gia trong ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc hội Mỹ cho rằng, tình trạng hiện tại là do ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ còn nhiều thiếu sót nghiêm trọng, và họ lưu ý, cần phải đầu tư đáng kể để khắc phục.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ