Toàn bộ châu Âu đang từng bước trượt vào một cuộc chiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 27/2, Thủ tướng Hungary cho biết chính phủ của ông lo lắng khi thấy vũ khí được gửi tới Ukraine và sợ một số nước EU có thể gửi quân tới đó.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Khi khai mạc phiên họp mùa xuân của quốc hội Hungary, Thủ tướng Viktor Orban bày tỏ lo ngại nghiêm trọng rằng "toàn bộ châu Âu đang từng bước trượt vào một cuộc chiến" khi các nước EU đang gửi xe tăng tới Ukraine và đang xem xét cung cấp máy bay chiến đấu cho nước này.

"Nếu mọi thứ tiếp tục theo cách đó, sẽ có những người muốn gửi quân đến Ukraine" - ông nói.

Ông Orban nhấn mạnh chính phủ của ông kiên quyết giải quyết xung đột Ukraine bằng các biện pháp hòa bình và kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ quan điểm này.

"Họ muốn kéo chúng ta vào cuộc chiến này, nhưng tôi kêu gọi các bạn không nhượng bộ trước những hành động khiêu khích" - Thủ tướng Orban nói.

Ông khẳng định, "chúng ta cần một lệnh ngừng bắn, chúng ta cần đàm phán hòa bình. Đó là lý do tại sao Hungary kiên quyết yêu cầu hòa bình tại tất cả các diễn đàn quốc tế".

Ông tiếp tục phản đối các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Ông nhắc lại rằng những hạn chế đối với nguồn cung cấp nhiên liệu đã gây ra sự tăng giá mạnh.

Trong khi đó chi tiêu của Hungary cho các nguồn năng lượng đã tăng thêm 10 tỷ euro vào năm 2022.

Thủ tướng Hungary nói thêm: “Brussels đã lấy số tiền này từ túi của người Hungary bằng cách sử dụng các biện pháp trừng phạt”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ