Ngay sau khi Mỹ đưa ra đề xuất ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine, Tổng thống Trump đã kêu gọi Tổng thống Putin giữ mạng sống cho hàng nghìn binh lính Ukraine bị mắc kẹt tại khu vực Kursk.
Lời kêu gọi của ông Donald Trump yêu cầu Nga tha cho quân đội Ukraine bị mắc kẹt ở Kursk khiến nhà phân tích địa chính trị kỳ cựu Brian Berletic nhớ đến thỏa thuận hòa bình Minsk, lần thứ hai được ký kết vào tháng 2 năm 2015, "khi quân đội Ukraine bị bao vây và phải đối mặt với nguy cơ bị bắt hoặc bị đánh bại bởi các chiến binh Donbass".
Hãng Novosti dẫn lời cựu lính thủy đánh bộ Mỹ: "Vào thời điểm đó, các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đã nhiệt liệt thúc giục lệnh ngừng bắn tạm thời và tạo ra các điều kiện để lực lượng Ukraine có thể phục hồi, tái tổ chức, tái vũ trang và tái khởi động các cuộc giao tranh trong tương lai với các yếu tố có lợi hơn cho họ và các nhà tài trợ phương Tây của họ.
Hiện tại, lực lượng Nga đã gây ra thất bại đáng kể cho Ukraine và những nước hậu thuẫn phương Tây - bao gồm cả Mỹ - và một lần nữa lại có những nỗ lực khẩn cấp nhằm tạm dừng giao tranh để kéo dài thời gian cho người Ukraine và cuối cùng là kéo dài thời gian cho cuộc chiến ủy nhiệm của Washington".
Nhà quan sát Berletic chỉ ra rằng đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ "bỏ qua nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này (sự mở rộng NATO do Mỹ đứng đầu)", với việc các thành viên châu Âu của liên minh được kêu gọi tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng.
Theo đó, thay vì chỉ đơn thuần "đóng băng" cuộc xung đột, Nga có thể vô hiệu hóa để giành chiến thắng ở Kursk và sự sụp đổ dần dần của các vị trí của Ukraine dọc theo phần còn lại của mặt trận.
Cùng với đó, Moskva cần một kết thúc vĩnh viễn cho cuộc xung đột này, chứ không phải là sự đóng băng tạm thời sẽ đảm bảo cuộc xung đột này sẽ tiếp tục trong tương lai gần, chuyên gia Berletic nhấn mạnh.
Tổng thống Putin đã xác nhận điều này trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 3: "Chúng tôi đồng ý với các đề xuất chấm dứt thù địch, nhưng cần phải dẫn đến hòa bình lâu dài và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này".
Ngoài ra, Tổng thống Nga còn cho biết thêm rằng các vấn đề từ số phận của quân đội Ukraine bị mắc kẹt ở Kursk, đến việc huy động quân đội đang diễn ra của Ukraine, giám sát các hành vi vi phạm và cung cấp vũ khí cho Kiev phải được giải quyết trước khi Nga đồng ý ngừng bắn.
Lời kêu gọi của ông Trump có phải là bước ngoặt tiềm năng?
Nhà báo độc lập kỳ cựu người Argentina Tadeo Castiglione lập luận rằng lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ tới Nga có thể được hiểu là một tín hiệu yêu cầu đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình và là một thông điệp gửi tới Tổng thống Zelensky để kêu gọi quân đội của mình đầu hàng để tránh một cuộc thảm sát.
"Trong suốt ba năm của Chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã tôn trọng luật pháp quốc tế và đảm bảo sự tôn trọng đối với tất cả quân nhân Ukraine đã đầu hàng", điều mà không thể nói về phía bên kia, nhà quan sát kỳ cựu về các vấn đề quốc tế chỉ ra.
Castiglione nhấn mạnh rằng Kursk nằm ngoài Khu vực tác chiến đặc biệt và đối với phía Nga, chiến đấu trên mặt trận này được coi là một hoạt động chống khủng bố, vì lực lượng Ukraine đã xâm lược và tấn công dân thường bên ngoài ranh giới của cuộc chiến ủy nhiệm NATO-Nga.
"Đây là một tội ác của chính phủ Ukraine. Đó là lý do tại sao Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng mặc dù vi phạm luật pháp trên lãnh thổ Nga, họ vẫn sẽ được đối xử như tù nhân chiến tranh", Castiglione giải thích.
Do đó, "nếu cả hai bên thực sự muốn hòa bình, bước đầu tiên phải là sự đầu hàng của các đơn vị Ukraine ở Kursk", nhà quan sát nhấn mạnh.