Được lắp trên khung gầm xe tải hạng nặng di động 8x8, hệ thống này được thiết kế để vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không bay thấp, tốc độ chậm, bao gồm cả máy bay không người lái như chiếc Shahed-136 của Iran - phương tiện được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột hiện đại.
Hệ thống này từng ra mắt tại các triển lãm vũ khí quốc tế ở Saudi Arabia, Qatar và Ai Cập hồi năm 2024, nơi Trung Quốc tích cực quảng bá OW5-A50 để xuất khẩu nhằm củng cố vị thế của mình trên thị trường công nghệ quốc phòng.
OW5-A50 - một phần của dòng vũ khí laser OW5, nổi bật với khả năng tự động hóa hoàn toàn, không cần nguồn điện bên ngoài. Theo tờ Focus, hệ thống được trang bị máy phát điện, module pin và trung tâm điều khiển riêng, đảm bảo tính cơ động cao và khả năng triển khai nhanh chóng trên thực địa.
Điều này biến nó thành một giải pháp hiệu quả để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn, bao gồm cả Shahed-136 - phương tiện bị xem là mối đe dọa đối với các quốc gia Trung Đông như Saudi Arabia và cũng đang được sử dụng tích cực trên chiến trường Ukraine.
Tia laser công suất 50 kilowatt này có khả năng tấn công mục tiêu ở nhiều độ cao và khoảng cách khác nhau, bổ sung cho các hệ thống phòng không truyền thống như HQ-16 và HQ-9.
Dòng OW5 bao gồm các mẫu A10, A30 và A50, trong đó con số thể hiện công suất đầu ra tính bằng kilowatt. Theo Defense Express, OW5-A30 cung cấp công suất 30 kW, trong khi OW5-A50 - mẫu mạnh nhất trong dòng, đạt công suất 50 kW, đủ để vô hiệu hóa máy bay không người lái và các mục tiêu tiềm năng khác, mặc dù tuyên bố về khả năng đánh chặn đạn cối và trực thăng cần được xác nhận.
Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng hệ thống này được tối ưu hóa để phòng thủ chống lại bầy đàn máy bay không người lái và tên lửa hành trình, phù hợp với xu hướng hiện đại trong chiến thuật quân sự, nơi UAV đang trở thành một công cụ chủ chốt.

Khả năng cơ động của OW5-A50 được đảm bảo nhờ khung gầm 8 x 8, cho phép hệ thống di chuyển nhanh chóng và triển khai trên nhiều địa hình khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia Trung Đông, nơi mối đe dọa từ UAV cảm tử, bao gồm cả Shahed-136 do phiến quân Houthi ở Yemen sử dụng, vẫn luôn hiện hữu.
Một đại diện của NORINCO tại Triển lãm Hàng không Ai Cập đã nhấn mạnh rằng OW5-A50 là một bước tiến trong công nghệ quân sự, có khả năng bổ sung cho các mạng lưới phòng không hiện có nhằm bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên không phức tạp.
Trung Quốc nhìn thấy tiềm năng xuất khẩu đối với hệ thống này, họ nhắm đến các thị trường châu Á, châu Phi và Trung Đông, nơi các tên lửa đất đối không HQ-16 và FD-2000 đã được quảng bá thành công trước đây.
Sự xuất hiện của OW5-A50 phản ánh cuộc chạy đua toàn cầu trong việc phát triển vũ khí laser. Để so sánh, hệ thống Iron Beam 100 - 150 kW của Israel, được triển khai thành công vào năm 2025, đã chứng minh hiệu quả cao trong việc chống lại UAV và tên lửa, nhưng chi phí cho mỗi lần bắn vẫn cao hơn so với hệ thống của Trung Quốc.
Một lần bắn của Iron Beam ước tính có giá 2,5 đô la, trong khi OW5-A50 nhiều khả năng còn rẻ hơn nữa do tính tự động hóa cao của nó.