EU chuẩn bị 'lệnh trừng phạt nặng nề nhất' trong 3 năm

GD&TĐ - Lệnh trừng phạt chống Nga của Liên minh châu Âu sẽ được siết chặt đến mức chưa từng có.

EU chuẩn bị 'lệnh trừng phạt nặng nề nhất' trong 3 năm

Vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TF1 rằng Liên minh châu Âu đang chuẩn bị "các lệnh trừng phạt cứng rắn nhất trong 3 năm" đối với Nga.

Bước đi trên được thông báo nhằm mục đích làm cạn kiệt các nguồn lực cho phép nước này tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình tại Ukraine.

Lệnh trừng phạt đang được xây dựng phối hợp với các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ dựa trên những đề xuất của Pháp và nhằm mục đích buộc Moskva phải đồng ý ngừng bắn.

Ông Barrot nhấn mạnh rằng sau đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về lệnh ngừng bắn 30 ngày vào tháng 6 năm 2025, cường độ các cuộc không kích của Nga vào Ukraine đã tăng gấp 5 lần, khiến tình hình trở nên "không thể chấp nhận được".

"Điều này không thể tiếp diễn, nó phải chấm dứt", ông nói. Gói trừng phạt mới, theo Ngoại trưởng Barrot, nhắm vào doanh thu dầu mỏ của Nga, định chế tài chính và các công ty nước thứ ba tham gia vào việc lách lệnh hạn chế.

686c2666771d6686c2666771d71751918182686c2666771d4686c2666771d5.jpg
Gói trừng phạt thứ 18 của Liên minh châu Âu sẽ có cường độ mạnh nhất từ trước tới nay.

Theo Financial Times, gói trừng phạt thứ 18 của EU, được trình bày vào tháng 6 năm 2025, đã bao gồm lệnh cấm sử dụng cơ sở hạ tầng đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2, cũng như giảm giá trần cho dầu của Nga từ 60 đô la xuống 45 đô la một thùng.

Ngoài ra, các tàu chở dầu bổ sung của "hạm đội bóng tối" được sử dụng để xuất khẩu dầu nhằm lách lệnh trừng phạt cũng sẽ phải chịu các hạn chế.

Theo CREA, doanh thu xuất khẩu nhiên liệu của Nga vào năm 2024 là khoảng 883 tỷ euro, trong đó 228 tỷ euro đến từ các quốc gia trừng phạt. Điều này làm nổi bật hiệu quả yếu kém của các biện pháp hiện tại, khiến EU phải tăng cường áp lực.

Gói mới dự kiến ​​sẽ bao gồm không chỉ lĩnh vực năng lượng mà còn cả các tổ chức tài chính, bao gồm những ngân hàng có liên quan đến giao dịch với Nga.

Vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 công ty dầu mỏ lớn của Nga và 180 tàu chở dầu, và cấm cung cấp "dịch vụ dầu mỏ" cho những người ở Nga từ ngày 27 tháng 2 năm 2025.

Theo TF1

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ