Tổ chức y tế thế giới: Video game gây ra rối loạn sức khỏe tâm thần

GD&TĐ - Chơi trò chơi điện tử (video game) trong 12 giờ liền có thể gây ra vấn đề về sức khỏe tâm thần, chứ không chỉ dừng lại ở việc gây phiền toái cho gia đình và bạn bè. 

WHO sẽ coi rối loạn do chơi game là chứng bệnh có thể chẩn đoán được
WHO sẽ coi rối loạn do chơi game là chứng bệnh có thể chẩn đoán được

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang thêm chứng bệnh rối loạn tâm thần vì chơi game vào bản dự thảo Phân loại bệnh tật quốc tế của mình – trang tin Forbes cho hay.

Theo bản dự thảo trên, chơi game sẽ trở thành vấn đề vượt ra ngoài sở thích của bạn khi bạn không thể kiểm soát tần suất chơi của mình hoặc dường như không thể dừng lại sau khi chơi hàng giờ. Những trò chơi này không chỉ gây ra rối loạn, mà nó còn chiếm hữu cuộc sống hàng ngày của con người.

Tuy nhiên, bất chấp những hậu quả tiêu cực như bị sa thải vì nghỉ việc nhiều ngày, những người bị rối loạn vẫn không thể dừng chơi game.

WHO viết trong dự thảo: “Hành vi này đủ nghiêm trọng để dẫn đến những ảnh hưởng xấu đối với cá nhân, gia đình, xã hội, giáo dục, việc làm hay các mặt quan trọng khác của một người”.

Thông thường hành vi này phải tồn tại ít nhất một năm mới được chẩn đoán. Tuy nhiên, ở một số trường hợp nghiêm trọng, thời gian có thể ngắn hơn. Chơi video game ở đây có thể là online hay offline.

Bảng phân loại bệnh tật quốc tế (ICD) đã được các chuyên gia y tế sử dụng trên toàn cầu và nó được xem là một tiêu chuẩn quốc tế để xác định các điều kiện sức khỏe và bệnh tật. Trong phiên bản thứ 11 sẽ ra mắt vào năm 2018, bảng phân loại này sẽ có thêm chứng rối loạn vì chơi game.

Mặc dù được thêm vào ICD, chứng nghiện game chưa được công nhận là một điều kiện chính thức trong Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê rối loạn tâm thần (DSM-5). Được tạo ra bởi Hiệp hội tâm thần Hoa kỳ (APA), cẩm nang này được các chuyên gia y tế về tâm thần Mỹ sử dụng để chẩn đoán các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Theo Newsweek

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.