Tổ chức 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' tại Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cho dân bản biên giới Tả Chải (Lai Châu).

Trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bản Tả Chải.
Trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bản Tả Chải.

Ngày 30/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu và chính quyền huyện Phong Thổ tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại bản Tả Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao quà tặng bản Tả Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao quà tặng bản Tả Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Liên hoan văn nghệ; gói bánh chưng xanh tặng hộ nghèo; tổ chức “gian hàng 0 đồng” để người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm chuẩn bị cho ngày Tết; khám bệnh miễn phí cho bà con…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu tặng quà bản Tả Chải trị giá 25 triệu đồng. Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Phong Thổ trao hơn 70 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) tặng phụ nữ nghèo, hộ nghèo, các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Lãnh đạo huyện Phong Thổ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng nhân dân bản Tả Chải gói bánh chưng tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Lãnh đạo huyện Phong Thổ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng nhân dân bản Tả Chải gói bánh chưng tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết: “Chuẩn bị Tết nguyên đán Quý Mão 2023, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Đồn Biên phòng triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Chương trình được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đây cũng là dịp để Bộ đội Biên phòng hướng về đồng bào nghèo biên giới với mong muốn Tết đến với mọi người, mọi nhà”.

Tặng bánh chưng xanh cho nhân dân bản Tả Chải.
Tặng bánh chưng xanh cho nhân dân bản Tả Chải.

Nhiều năm nay, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành hoạt động thường niên của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Lai Châu nhằm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn các xã biên giới.

Người dân bản Tả Chải nhận quà tại "Gian hàng 0 đồng".

Người dân bản Tả Chải nhận quà tại "Gian hàng 0 đồng".

Chương trình cũng là dịp tri ân nhân dân các dân tộc thời gian qua đã cùng cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn khu vực biên giới. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó quân – dân ngày thêm bền chặt.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân bản Tả Chải.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân bản Tả Chải.

Được biết, tỉnh Lai Châu có 44 bản biên giới. Tả Chải là bản biên giới đầu tiên tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.