Báo GD&TĐ kết nối, lan tỏa yêu thương đến học sinh vùng biên Hua Bum

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại vừa kết nối thiện nguyện, trao gần 1.000 suất quà cho con em đồng bào Mảng ở xã Hua Bum, xã Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Chương trình "Áo ấm vùng cao - cơm có thịt được tổ chức tại trường phổ thông DTBT Tiểu học Hua Bum.
Chương trình "Áo ấm vùng cao - cơm có thịt được tổ chức tại trường phổ thông DTBT Tiểu học Hua Bum.

Trong 2 ngày 28 - 29/12, gần 800 học sinh và 110 hộ dân người Mảng ở xã Hua Bum được “sưởi ấm” bởi Chương trình “Áo ấm vùng cao – cơm có thịt”.

Hua Bum là xã vùng sâu, vùng xa biên giới của huyện Nậm Nhùn, cách trung tâm huyện 100km. Toàn xã có 6 bản với trên 500 hộ dân. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 60%. Địa bàn xã có 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có đồng bào Mảng – một trong những dân tộc rất ít người, đặc biệt khó khăn. Đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn phần nào ảnh hưởng tới công tác giáo dục và đào tạo của địa phương.

Với tấm lòng “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cùng sẻ chia khó khăn tới nhân dân trên địa bàn xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Báo Giáo dục và Thời đại đã kết nối với đoàn thiện nguyện do chị Hoài Nguyễn và Nguyễn Thị Giáng Ngọc làm trưởng đoàn để tổ chức chương trình “Áo ấm vùng cao – cơm có thịt”. Số tiền tiếp nhận, sẻ chia và tổ chức chương trình hơn 600 triệu đồng.

Ông Trần Quang Tráng, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Nhùn trao quà của đoàn từ thiện cho học sinh.

Ông Trần Quang Tráng, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Nhùn trao quà của đoàn từ thiện cho học sinh.

Theo đó, đoàn thiện nguyện đã trao tặng những phần quà thiết thực cho cuộc sống cho toàn bộ 764 học sinh của 3 trường: Mầm non, Tiểu học và THCS của xã Hua Bum như: áo ấm, đồng phục, chăn bông, tất, mũ len, mì tôm, bánh kẹo, bút, vở…

Cùng với đó, 110 hộ dân của 2 bản Pa Cheo và Nậm Nghẹ cũng nhận được những phần quà giá trị. Đây là 2 bản đặc biệt khó khăn của xã, nơi sinh sống của đồng bào Mảng.

Bên cạnh những phần quà ý nghĩa, đoàn còn tổ chức cho học sinh 3 trường với hơn 1.000 suất cơm có thịt. Đoàn cũng tổ chức chương trình văn nghệ với chú hề và các trò chơi, qua đó thu hút đông đảo học sinh thích thú tham gia.

“Con rất vui khi được ăn đùi gà rán, xúc xích, giò… do các cô chú nấu. Bữa ăn có nhiều món nên con ăn được rất nhiều cơm. Con còn được tặng áo ấm, chăn bông và nhiều đồ dùng học tập nữa. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều” – em Chẻo Láo Tả, học sinh lớp 7, trường phổ thông DTBT THCS Hua Bum nói.

Chị Hoài Nguyễn chia sẻ: “Được sự kết nối của Báo Giáo dục và Thời đại, chúng tôi biết đến hoàn cảnh của các học sinh và bà con dân bản nơi đây. Với mong muốn chung tay kết nối yêu thương, cùng nhau mang đến một mùa đông ấm áp cho trẻ em vùng cao, nhóm chúng tôi đã kêu gọi đóng góp, ủng hộ để tổ chức chương trình này”.

Cũng theo chị Hoài Nguyễn, đây là chương trình đầu tiên đoàn thiện nguyện tổ chức ở Lai Châu. Trong gần 10 năm trở lại đây, đoàn thiện nguyện do chị làm trưởng đoàn đã liên tục kết nối để trao duyên tới học sinh vùng cao, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc.

Học sinh thích thú với màn biểu diễn của chú hề.

Học sinh thích thú với màn biểu diễn của chú hề.

“Chúng tôi mong muốn qua chương trình sẽ giúp các em thêm vững bước trên con đường đến trường. Thời gian tới, đoàn sẽ tiếp tục khảo sát để có thể tiếp tục chia sẻ yêu thương đến với học sinh của vùng cao Lai Châu” – chị Hoài Nguyễn nói.

Ông Trần Quang Tráng, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Nhùn bày tỏ: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn Báo Giáo dục và Thời đại đã kết nối với đoàn thiện nguyện để tổ chức chương trình ý nghĩa cho học sinh và dân bản ở Hua Bum. Huyện Nậm Nhùn còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thời gian tới, rất mong các nhà hảo tâm, đoàn thiện nguyện sẽ có thêm những chương trình hay, ý nghĩa để tiếp sức cho giáo dục vùng cao”.

Một số hình ảnh trong Chương trình:

Những phần quà ý nghĩa được đoàn từ thiện gửi đến học sinh.

Những phần quà ý nghĩa được đoàn từ thiện gửi đến học sinh.

Học sinh trường phổ thông DTBT Tiểu học Hua Bum với suất cơm có thịt.

Học sinh trường phổ thông DTBT Tiểu học Hua Bum với suất cơm có thịt.

Người dân bản Pa Cheo đến nhận quà của đoàn từ thiện.

Người dân bản Pa Cheo đến nhận quà của đoàn từ thiện.

Học sinh vui vẻ với các thành viên trong đoàn từ thiện.

Học sinh vui vẻ với các thành viên trong đoàn từ thiện.

Những phần quà thiết thực được gửi đến người dân: Mì, muối, nước mắm, chậu, chảo, chiếu, chăn...

Những phần quà thiết thực được gửi đến người dân: Mì, muối, nước mắm, chậu, chảo, chiếu, chăn...

Thầy Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường phổ thông DTBT THCS Hua Bum phát biểu cảm ơn đoàn từ thiện.

Thầy Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường phổ thông DTBT THCS Hua Bum phát biểu cảm ơn đoàn từ thiện.

Trao quà cho trẻ mầm non ở điểm trường Pa Cheo.

Trao quà cho trẻ mầm non ở điểm trường Pa Cheo.

Những phần quà ý nghĩa giúp tiếp bước học sinh vùng cao đến trường.

Những phần quà ý nghĩa giúp tiếp bước học sinh vùng cao đến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.