Điều thực sự đáng lo ngại
Hãng thông tấn RIA đã hỏi cựu nhân viên CIA và người trong Bộ Ngoại giao Larry Johnson để hiểu rõ hơn về các tính toán của chính quyền, bao gồm cả những gì có thể đang kìm hãm ông Trump.
Tổng thống Trump đang do dự không biết có nên tiến hành cuộc tấn công hay không vì ông biết điều này sẽ làm giảm tỷ lệ ủng hộ của ông, bao gồm cả trong số những người Cộng hòa, Johnson, một cựu sĩ quan CIA và quan chức ngoại giao Mỹ, giải thích.
"Có những cuộc thăm dò dư luận cho thấy 53% đảng viên Cộng hòa phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran. Nhìn chung, 61% người Mỹ phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran. Có một số cá nhân là những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump nổi bật trong cuộc bầu cử đã lên tiếng lên án ông ấy", ông lưu ý.
Johnson cho biết: "Tôi nghĩ rằng thực tế chính trị đang bắt đầu ảnh hưởng đến ông Trump, đó là lý do tại sao hiện tại ông ấy đang lùi bước trước điều đó", đồng thời chỉ ra rằng những tiếng nói bảo thủ gióng lên hồi chuông cảnh báo bao gồm những người ủng hộ Trump trước bầu cử nổi bật nhất, từ các nhà bình luận chính trị Tucker Carlson và Candace Owens đến diễn viên hài Dave Smith.
Trên hết là những bất ổn về mặt hậu cần, chẳng hạn như liệu một cuộc ném bom phá boongke của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Fordow có hiệu quả hay không, và liệu các máy bay ném bom B-2 có căn cứ tại Diego Garcia được sử dụng cho một hoạt động như vậy có an toàn hay không nếu Nga cung cấp cho Iran các hệ thống có khả năng phát hiện và bắn hạ máy bay ném bom tàng hình.
"Nhìn chung, đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ bất ổn và rõ ràng là không liên quan gì đến vũ khí hạt nhân. Thay vào đó, đây là nỗ lực muốn thay đổi chế độ tại Iran - một nỗ lực nhằm thiết lập một chính phủ thân phương Tây và sẽ không hợp tác hoặc thân thiện với Nga", Johnson nhấn mạnh.
Khi kiên nhẫn đã cạn
Tổng thống Trump cho hay đã không còn kiên nhẫn với Iran và chúc lãnh tụ tối cao Khamenei "may mắn" sau khi ông tuyên bố "không bao giờ đầu hàng".
"Tình hình lúc này và một tuần trước đã thay đổi hoàn toàn. Không ai đoán được tôi sắp làm điều gì đâu", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí tại Nhà Trắng ngày 18 tháng 6, đề cập đến xung đột Israel - Iran.
Khi được hỏi khi nào sẽ hết kiên nhẫn với Iran, ông Trump trả lời: "Tôi đã cạn sạch kiên nhẫn rồi, đó là lý do chúng tôi đang làm những điều này".
Tổng thống Mỹ tiết lộ đã gửi "tối hậu thư cuối cùng" cho Tehran nhưng không được đáp ứng. Ông từ chối tiết lộ nội dung "tối hậu thư" này, bình luận lấp lửng rằng "có thể sẽ, mà cũng có thể không" can thiệp quân sự vào Iran.
"Tôi xin chúc may mắn cho ông ấy", ông Trump trả lời khi một phóng viên đề nghị ông bình luận về phát biểu mới nhất của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei rằng nước này "sẽ không bao giờ đầu hàng".
Tổng thống Mỹ bổ sung rằng ông trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần như mỗi ngày để cập nhật tình hình chiến sự và khuyến khích Tel Aviv tiếp tục chiến dịch.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 18 tháng 6 cũng xác nhận rằng quân đội Mỹ đã sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào mà Tổng thống Trump đưa ra liên quan vấn đề Iran, tuy nhiên ông từ chối xác nhận liệu Lầu Năm Góc đã hoàn tất các phương án tấn công hay chưa.