Tình huống F-16 của Ukraine dùng căn cứ không quân NATO

GD&TĐ - Một quan chức Nga mới đây cảnh báo Moscow sẽ đáp trả nếu Ukraine sử dụng các căn cứ không quân của NATO cho mục đích của họ.

Các chiến đấu cơ F-16 của không quân Mỹ
Các chiến đấu cơ F-16 của không quân Mỹ

Ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tham dự các cuộc đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí ở Vienna, cho biết, Nga sẽ sử dụng các biện pháp đáp trả nếu Kiev sử dụng các căn cứ không quân của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để xuất kích các máy bay do phương Tây sản xuất và bàn giao cho Ukraine cho mục đích của họ.

“Chúng tôi đã nghe thấy những bình luận rằng, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng đường băng của Ukraine bị phá hủy đáng kể, những chiếc F-16 được bàn giao cho Ukraine có thể thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân ở Ba Lan, Romania và Slovakia”, ông Gavrilov nói trong cuộc họp Diễn đàn OSCE về hợp tác an ninh ngày 13/12/2023.

Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow sẽ coi đây là sự tham gia của các nước này vào cuộc xung đột ở Ukraine, và sẽ buộc Nga phải sử dụng "các biện pháp đáp trả".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cho biết, lực lượng phòng không nước này chỉ cần 20 ngày để hạ gục toàn bộ tiêm kích F-16 mà phương Tây cam kết chuyển giao cho Ukraine.

Ông Shoigu đưa ra nhận định này trong bối cảnh một số nước bắt đầu đào tạo phi công F-16 cho Ukraine sau nhiều tháng nước này kêu gọi viện trợ máy bay chiến đấu hiện đại do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng, chiến đấu cơ F-16 "sẽ tăng cường khả năng phòng không của Kiev", hỗ trợ họ trong chiến dịch phản công đẩy lùi lực lượng Nga.

Đan Mạch cam kết giao 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, lô 6 chiếc đầu tiên sẽ được giao trong năm nay, 8 chiếc tiếp theo vào năm 2024 và 5 chiếc vào năm 2025.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo lô 5 máy bay chiến đấu F-5 đầu tiên đã đến Trung tâm Huấn luyện F-16 châu Âu (EFTC) ở Borcea, Romania với mục đích huấn luyện phi công Ukraine.

Đây được coi là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev.

Ngoài Hà Lan và Đan Mạch, nhiều nước khác cũng hứa cung cấp viện trợ F-16 cho Ukraine nhưng chưa nêu rõ lịch trình giao hàng.

Đầu tháng 6/2023, Ukraine phát động chiến dịch phản công quy mô lớn, và nước này liên tục tuyên bố thành công một phần, giành lại quyền kiểm soát một số khu dân cư.

Tuy nhiên, giới chức Kiev thừa nhận chiến dịch đã không diễn ra theo đúng kế hoạch.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

VINAMILK SURE lan tỏa lối sống khoa học từ dinh dưỡng đến vận động

VINAMILK SURE lan tỏa lối sống khoa học từ dinh dưỡng đến vận động

GD&TĐ - Tiếp nối hành trình phụng sự cộng đồng, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure vừa đồng hành cùng Hội Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng (Hà Nội) trong chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”.

Tỷ lệ học đại học toàn cầu đạt 43%.

Thế giới có gần 300 triệu sinh viên

GD&TĐ - Theo Báo cáo Xu hướng Giáo dục Toàn cầu của UNESCO, sinh viên đại học trên thế giới đã tăng hơn gấp đôi trong 2 thập kỷ qua, đạt 269 triệu người vào năm 2024. Số du học sinh tăng từ 2,1 triệu năm 2000 lên gần 7,3 triệu vào năm 2023.