Thành viên NATO thừa nhận cuộc phản công của Ukraine thất bại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một thành viên trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới đây đã thừa nhận cuộc phản công của Ukraine đã thất bại.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto

Tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO hôm 29/11, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã đặt câu hỏi về chiến lược của khối do những kết quả kém cỏi từ việc hỗ trợ cho Kiev.

Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, một số ngoại trưởng tại cuộc họp NATO tuần này ở Brussels đã thừa nhận rằng, cuộc phản công được nhiều người mong đợi của Ukraine đã không mang lại bất kỳ bước đột phá hoặc tiến bộ nào.

Ông cho biết kế hoạch ban đầu là Ukraine sẽ đánh bại Nga trên chiến trường, gây ra những hậu quả chính trị ở Moscow.

“Tôi nghĩ hôm nay mọi người đều có thể thấy - mặc dù họ có thể không thừa nhận - rằng kế hoạch này đã thất bại”, ông Szijjarto nói với các nhà báo trong cuộc họp báo trong giờ nghỉ của cuộc họp hôm 28/11.

“Mục tiêu và hy vọng của cuộc phản công của Ukraine đã tan thành mây khói vì trên chiến trường không có thay đổi lớn nào, và không có bước đột phá nào kể từ khi bắt đầu. Điều này đã được nhiều người ở đây công nhận. Im lặng, thận trọng nhưng vẫn nhận ra”, Ngoại trưởng Hungary nói tiếp.

Tuy nhiên, tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO, Tổng thư ký khối Jens Stoltenberg vẫn kêu gọi các nước thành viên “tiếp tục” trang bị vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng, đây cũng là vì “lợi ích an ninh của chúng tôi”.

Trả lời câu hỏi của một nhà báo, ông Stoltenberg cho biết, NATO sẽ hỗ trợ Kiev “miễn là cần thiết”.

Ông lưu ý rằng, các thành viên NATO đã cung cấp hơn 100 tỷ euro (109 tỷ USD) hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vũ trang với Nga vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hồi đầu tháng cho biết, việc cung cấp vũ khí của phương Tây có tác động không đáng kể đến tiền tuyến, đồng thời lưu ý rằng, “bất chấp việc NATO cung cấp các loại vũ khí mới, chế độ Kiev đang thua cuộc”.

Moscow khẳng định rằng, việc chuyển giao vũ khí do phương Tây sản xuất cho Kiev khiến Mỹ và các nước NATO trên thực tế trở thành những người trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga một cách hiệu quả.

Tại Diễn đàn An ninh Hương Sơn-Bắc Kinh vào tháng 10/2023 ở Trung Quốc, ông Shoigu gọi cuộc xung đột Nga-Ukraine là một “cuộc chiến tranh hỗn hợp” tiến hành nhằm vào Moscow với mục tiêu đánh bại chiến lược của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm rằng, “Ukraine đã được lựa chọn một cách đầy hoài nghi như một cỗ máy đập phá, và được giao vai trò là vật liệu có thể tiêu hao được”.

Theo Bộ Quốc phòng Moscow, lực lượng của Kiev đã phải hứng chịu hơn 90.000 thương vong trong cuộc phản công tính đến cuối tháng 10.

Hôm 22/11, ông Shoigu đã công bố ước tính mới về thiệt hại của Ukraine trong tháng 11 khoảng 13.700 người.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bầu Đức dự đám cưới Hồng Duy tại Gia Lai.

Hồng Duy tái hợp Hoàng Anh Gia Lai?

GD&TĐ - Hồng Duy và loạt ngôi sao, cựu thành viên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG có cơ hội trở lại thi đấu cho đội bóng phố Núi ở mùa giải tới.