Tình cũ buồn bực, từ chối diễn áo cưới ngày Quách Phú Thành kết hôn

Hùng Đại Lâm được cho là bất ngờ bỏ về khi tham gia sự kiện ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 18/4.

Tình cũ buồn bực, từ chối diễn áo cưới ngày Quách Phú Thành kết hôn

Nguồn tin trên trang On cho hay trong sự kiện, Hùng Đại Lâm tỏ ra nóng nảy. Vốn được sắp xếp trình diễn váy cưới, nhưng sau đó người đẹp chỉ chụp vài bức ảnh, không trả lời phỏng vấn như kế hoạch.

MC Triệu Kỳ Hâm - người có mặt ở sự kiện - cho biết có thể Hùng Đại Lâm không vui nên bỏ đi.

Phản hồi về sự việc, quản lý của Hùng Đại Lâm khẳng định diễn viên rời sự kiện sau khi đã hoàn thành công việc, không có chuyện cô tự ý bỏ về.

Trong ngày Hùng Đại Lâm dự sự kiện ở Thượng Hải, Quách Phú Thành tổ chức hôn lễ với Phương Viên ở Hong Kong. Nam diễn viên không mời nhiều người dự tiệc cưới. Trước khi đến với Phương Viên, anh trải qua cuộc tình kéo dài tám năm cùng Hùng Đại Lâm. Tuy vậy, suốt thời gian hẹn hò, anh không công khai mối quan hệ, không nhắc tới Hùng Đại Lâm.

Sau khi chia tay Đại Lâm năm 2013, Phú Thành gây tranh cãi vì ví von thay bạn gái như thay giày. Anh nói: "Đôi giày không vừa khiến bạn không thoải mái, bạn sẽ muốn thay đôi giày mới vừa vặn với mình.

Mỗi ngày chúng ta đều phải bước đi, giày giống như người bạn đồng hành, vì thế hãy tìm một đôi thích hợp, ít nhất là không làm chân bạn đau.

Cứ cố đi đôi giày không vừa, có ngày bạn sẽ chảy máu. Tìm một đôi khác có thể sẽ tốt hơn. Chuyện tình cảm cũng như vậy". Nhiều người cho rằng cách ví von của anh gây tổn thương cho bạn gái cũ.

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.