Tỉnh An Giang mới mở ra kỳ vọng cực tăng trưởng vùng Tây Nam

GD&TĐ - Tỉnh An Giang mới chính thức thành lập trên cơ sở sáp nhập Kiên Giang và An Giang, mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng mới vùng Tây Nam.

Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh mới mang tên tỉnh An Giang. (Ảnh: CTV)
Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh mới mang tên tỉnh An Giang. (Ảnh: CTV)

Ngày 30/6, tại tỉnh Kiên Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang và An Giang tổ chức Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh mới mang tên tỉnh An Giang.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Quốc hội Dương Thanh Bình; cùng lãnh đạo Bộ, Ngành, địa phương và cán bộ, Nhân dân hai tỉnh.

Theo Nghị quyết được công bố, toàn bộ diện tích và dân số của hai tỉnh Kiên Giang và An Giang được hợp nhất thành tỉnh mới mang tên An Giang, có diện tích tự nhiên 9.888,91km2 và dân số gần 5 triệu người.

Tỉnh An Giang mới giáp các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, TP Cần Thơ, giáp Biển Đông và Vương quốc Campuchia. Tỉnh có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu.

Bộ Chính trị cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh An Giang trực thuộc Trung ương, hợp nhất từ 2 Đảng bộ cũ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mới gồm 67 người (12 người tham gia Ban Thường vụ).

pvu-2842.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao quyết định của Bộ Chính trị thành lập Đảng bộ tỉnh An Giang. (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Bốn người giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Nguyễn Thanh Nhàn (Phó Bí thư Thường trực), Hồ Văn Mừng (Chủ tịch UBND tỉnh), Lâm Minh Thành và Trần Thị Thanh Hương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau hợp nhất gồm 13 người. Ông Võ Minh Hoàng tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ nhiệm. Phó Chủ nhiệm gồm các ông: Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Tấn Rạng, Nguyễn Việt Bình, Phạm Hoàng Tươi.

pvu-2777.jpg
Trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: CTV)

Về tổ chức chính quyền, Quốc hội và Chính phủ đã công bố, chỉ định các chức danh quan trọng: Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang là ông Nguyễn Thanh Nhàn.

Các Phó Chủ tịch HĐND gồm các ông/bà: Lê Hồng Thắm, Đinh Thị Việt Huỳnh, Giang Văn Phục. Trưởng các ban chuyên trách HĐND: Phạm Văn Màu (Pháp chế), Ngô Hen (Kinh tế – Ngân sách), Tống Văn Kiếm (Văn hóa – Xã hội), Lê Thanh Dũng (Dân tộc)

Ông Hồ Văn Mừng được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. 6 Phó Chủ tịch gồm các ông/bà: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Giang Thanh Khoa, Ngô Công Thức, Nguyễn Thị Minh Thúy.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024 –2029 gồm 9 người, do bà Trần Thị Thanh Hương làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch gồm các ông/bà: Lê Thanh Việt, Đỗ Văn Thịnh, Nguyễn Văn Cọp, Trương Thanh Thúy, Phan Duy Bằng, Bùi Vũ Tấn, Ngô Phương Vũ, Bùi Văn Tặng, Hà Minh Trang.

Cùng với việc công bố bộ máy lãnh đạo, buổi lễ công bố cũng công bố Nghị quyết 1654 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 102 xã, phường, đặc khu và quyết định chấm dứt hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan hành chính cấp huyện thuộc 2 tỉnh cũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, việc thành lập tỉnh An Giang mới là một bước đi chiến lược trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, tối ưu hóa nguồn lực và khai thác tiềm năng phát triển địa phương.

img-20250630-123133.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CTV)

Theo Phó Thủ tướng, “việc sáp nhập không chỉ là thay đổi địa giới hành chính mà còn là bước khởi đầu để tạo ra một không gian phát triển rộng lớn, hài hòa giữa biển – đảo – núi – đồng bằng. Đây sẽ là tiền đề để An Giang trở thành một cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực”.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tỉnh mới phải vận hành thông suốt ngay từ 1/7; không để chậm trễ hay gián đoạn các công việc hành chính. Mục tiêu cốt lõi là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, với tác phong của đội ngũ cán bộ chuyển từ “hành chính” sang “phục vụ”.

Tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải khẳng định, Đảng bộ tỉnh sẽ khẩn trương hoàn tất các thủ tục thành lập tổ chức, đơn vị hành chính và phân công cán bộ; tỉnh cũng tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

img-20250630-123131.jpg
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu tiếp thu tại buổi lễ. (Ảnh: CTV)

“Chúng tôi quyết tâm xây dựng tỉnh An Giang thành một trung tâm kinh tế biển quốc gia, vùng trọng điểm về nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái chất lượng cao, hướng đến vị thế tỉnh phát triển khá trong cả nước”, ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ