Tin tức báo in số 96, ra ngày hôm nay 22/4/2022

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất sẽ ra trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 96 hôm nay 22/4/2022.

Tin tức báo in số 96, ra ngày hôm nay 22/4/2022

Tin tức nổi bật trên số báo hôm nay:

  • Dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng giáo dục Mầm non: Điều chỉnh có lợi cho thí sinh

Những điểm mới đáng chú ý như: điều chỉnh về mặt kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cả thí sinh, cơ sở đào tạo trong quá trình tuyển sinh; các nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh dù là theo phương thức nào đều được đưa vào một hệ thống, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên… (Trang 4)

  • Đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế số: Cần quyết liệt trong đào tạo, liên kết

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển nền kinh tế số nhưng chất lượng nguồn nhân lực đang được coi là thách thức lớn nhất… (Trang 5)

  • Kết nối giúp trẻ thích ứng điều kiện học tập mới

Học sinh trở lại trường khi gần kết thúc năm học, làm quen với môi trường mới đòi hỏi cha mẹ, thầy cô có biện pháp để trẻ thích ứng trong điều kiện thực tế. Từ đó việc học tập, sinh hoạt sớm trở lại bình thường và hiệu quả… (Trang 6)

  • Yêu cầu phụ huynh ký cam kết: “Đá bóng” trách nhiệm?

Nhiều người cho rằng “quả bóng” trách nhiệm đang được một số cơ sở giáo dục “đá” về phía phụ huynh bởi nhiều hoạt động giáo dục thuộc trách nhiệm của nhà trường hoặc nếu cần là sự phối hợp của gia đình chứ không phải “lạm dụng” bản cam kết… (Trang 7)

  • Học trò hào hứng giờ học ngoài sách vở

Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và giáo dục đạo đức, lối sống, nhiều trường học Cần Thơ cho học sinh trải nghiệm tại các di tích. Mỗi trải nghiệm là bài học về kỹ năng sống, rèn vững kiến thức lịch sử địa phương… (Trang 8)

  • Ngày hội đọc sách ở Lầu Tàng Thư

“Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” đã và đang thu hút đông đảo người dân đến Lầu Tàng Thư – một địa chỉ văn hóa đặc biệt của Kinh thành Huế… (Trang 10)

  • Kon Tum: 10 năm khốn đốn vì thủy điện

Ở một trong những nơi xa nhất huyện Kon Plông, người dân xã Đăk Nên từng nghĩ cuộc sống sẽ “bước sang trang mới” khi dự án thủy điện Đăk Đrinh về làng. Thế nhưng đằng đẵng 10 năm, người dân bấp bênh, khốn khó khi ở khu tái định cư không được, về làng cũ cũng không xong… (Trang 13)

  • Nghệ An: Những “nữ quái” điều hành đường dây đánh bạc

Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 4, Công an tỉnh Nghệ An đã liên tiếp triệt xóa 3 đường dây đánh bạc “khủng” dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng… (Trang 14)

  • Máy bay chữa cháy không người lái mang thương hiệu Việt

Máy bay được trang bị các quả đạn chữa cháy, có thể bắn xuyên kính 10mm với tầm bắn hiệu quả 30m, là sản phẩm của nhóm nghiên cứu Nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. (Trang 15)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại kiện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ ĐT: 0914830171

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.