Tin tức báo in 7/1: Vì sao nhiều trường đại học chưa đủ điều kiện tự chủ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 6 hôm nay 7/1/2023.

Tin tức báo in 7/1: Vì sao nhiều trường đại học chưa đủ điều kiện tự chủ?

Các trường đại học chưa đủ điều kiện tự chủ: “Bắt mạch” điểm nghẽn

Đến thời điểm này, cả nước có 141/232 trường đại học đủ điều kiện tự chủ theo quy định. Vì nhiều nguyên nhân, các trường còn lại chưa đủ điều kiện tự chủ. Đây cũng là bài toán đặt ra trong năm 2023 này. (Trang 4)

Hồ sơ sổ sách: Giảm “gánh nặng” nhờ công nghệ

Hồ sơ, sổ sách quy định trong các nhà trường đã ít hơn khá nhiều so với trước đây. Điều này, cộng thêm sự hỗ trợ của công nghệ đã giúp giáo viên giảm nhiều áp lực từ hồ sơ, sổ sách. (Trang 5)

Môn toán theo chương trình GDPT 2018: Muốn hiệu quả, dạy cách nào?

Toán học phổ thông trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cho các chuyên gia của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về giải pháp nhằm nâng cao, phát triển lĩnh vực giáo dục toán học ở Việt Nam. (Trang 6)

Chăm lo Tết cho học sinh khó khăn

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đang cận kề cũng là lúc các trường học trên địa bàn TPHCM đẩy mạnh các hoạt động chăm lo Tết cho học sinh khó khăn. (Trang 7)

Xứ “trầu tiến vua” tất bật “hái lá, đếm tiền”

Gần Tết, “trầu tiến vua” ở thôn Văn Sơn nức tiếng thơm ngon được nhiều thương lái và người dân tìm mua. Người trồng loại trầu này đang tất bật “hái lá, đếm tiền”. (Trang 9)

Mo Mường cần được dịch sang tiếng Anh

Để Mo Mường được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, điều đầu tiên cần làm là dịch Mo Mường sang tiếng Anh. (Trang 10)

“Tiền mất, tật mang” vì “vội” làm đẹp trước Tết

Gần Tết, nhu cầu làm đẹp của người dân càng cao. Tuy nhiên, không ít người chọn cơ sở làm đẹp “chui” với những phương pháp không xâm lấn có giá thành rẻ. Việc làm đẹp bằng phương pháp cấp tốc không an toàn tại các spa tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể gây biến chứng nặng. (Trang 11)

Phá đường dây vận chuyển ma túy bằng chuyển phát quốc tế

Công an TP Hà Nội và lực lượng hữu trách vừa triệt phá vụ mua bán vận chuyển trái phép gần 100kg ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng gửi từ nước ngoài về Việt Nam. (Trang 14)

Giảng viên sáng tạo xà phòng từ lá bồ ngót

Xà phòng từ bồ ngót lành tính, kết hợp với tinh dầu cam, bưởi... tạo ra sản phẩm có tác dụng làm sạch, dưỡng da và mùi thơm dễ chịu là sản phẩm của cô Nguyễn Thị Thu Hương, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. (Trang 15)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.