Tin tức báo in 6/4: Nguy cơ trượt 'oan' khi xét tuyển đại học sớm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 82 hôm nay 6/4/2023.

Tin tức báo in 6/4: Nguy cơ trượt 'oan' khi xét tuyển đại học sớm

Xét tuyển sớm: Cẩn thận… “trắng tay”

Theo quy định, trước 17 giờ 00 ngày 8/7, các cơ sở đào tạo mới phải hoàn thành công tác xét tuyển sớm. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều trường đại học đã và đang thực hiện quy trình xét tuyển sớm. (Trang 4)

Dự giờ hướng đến người học

Dự giờ, thăm lớp là hoạt động chuyên môn thường xuyên và quan trọng trong nhà trường. Trước yêu cầu mới, hoạt động này có những thay đổi, thực chất hơn và hướng đến sự tiến bộ của người học thay vì đánh giá giáo viên. (Trang 5)

Nữ nhà giáo 20 năm “vác bị” xây trường vùng khó

Gần 40 năm gắn bó với giáo dục vùng khó là chặng đường nhiều trăn trở của nữ nhà giáo Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Núa Ngam, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Nhưng với tâm thế biến khó khăn thành hành động, cô Nga đã dành nửa hành trình ấy để làm nên diện mạo mới cho những mái trường… (Trang 8)

Thiếu trầm trọng nhân lực công nghệ thông tin

Các nhà tuyển dụng cho rằng, sự thiếu hụt kỹ năng an ninh mạng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Vì vậy, các chứng chỉ công nghệ được các nhà tuyển dụng đánh giá cao, đóng vai trò quyết định chứng minh năng lực và kỹ năng của nhân sự. (Trang 9)

Vẽ một bông hoa cũng là thiền

“Niêm hoa” - cuộc đối thoại của những cá tính đa sắc, đa hình và đa diện ẩn dưới tinh thần tĩnh lặng của thiền. (Trang 10)

Nạo phá thai - “Con đường ngắn nhất” dẫn tới vô sinh

Việc can thiệp vào buồng tử cung để nạo hút thai sẽ ảnh hưởng đến sự làm tổ của phôi thai sau này. Do đó, người phụ nữ sẽ khó mang thai. Hoặc, nếu mang thai cũng sẽ dễ bị lưu sảy thai và đẻ non. (Trang 11)

Phê duyệt chính sách hơn 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội: Để nhà chính sách đến tay người cần

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ nhà ở xã hội các địa phương sẽ hoàn thành khoảng 1,06 triệu căn. (Trang 12)

Đại án chuyến bay "giải cứu": Loạt cán bộ cấp cao trục lợi trên nỗi đau của đồng bào

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 54 bị can có liên quan đến vụ án Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. (Trang 13)

Bắt nạt trực tuyến liên quan đến trầm cảm ở học sinh

Nghiên cứu mối liên hệ giữa bắt nạt trực tuyến với trầm cảm ở học sinh ở TPHCM để có các can thiệp sức khỏe tâm thần với trẻ vị thành niên phù hợp. (Trang 15)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ