Tin tức báo in 2/12: Hệ lụy khủng khiếp từ quản lý lỏng lẻo thuốc lá điện tử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 288 hôm nay 2/12/2022.

Tin tức báo in 2/12: Hệ lụy khủng khiếp từ quản lý lỏng lẻo thuốc lá điện tử

Lan toả năng lượng tích cực từ những tấm gương thủ khoa vượt khó

Ngày 1/12, Chương trình “nâng bước Thủ khoa” năm 2022 được tổ chức nhằm tuyên dương các thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Chương trình được kết nối trực tuyến giữa hai điểm cầu Hà nội và TPHCM cùng một số điểm cầu khác trong và ngoài nước. (Trang 2)

Phát triển câu lạc bộ ngoại ngữ trong trường học: Thầy - trò thỏa sức sáng tạo

Thời gian qua, phong trào học tập, rèn luyện ngoại ngữ được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại các trường học trong cả nước, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên. (Trang 4)

Tuyển sinh Đại học 2023: Nên bỏ phương thức xét tuyển không hiệu quả

Từ thành công trong công tác tuyển sinh năm 2022, đại diện các cơ sở giáo dục đại học đề xuất, năm 2023 không nên thay đổi Quy chế tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, nên loại bỏ các phương thức xét tuyển không phù hợp và rút ngắn thời gian thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng. (Trang 5)

Chiếu phim tư liệu tại trường học: Hiểu, trân quý lịch sử dân tộc

Lần đầu tiên, học sinh Trường THPT Vĩnh Linh (Quảng Trị) được xem phim tư liệu “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” và có cơ hội giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Phim do sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với UBnD huyện Vĩnh Linh, Trường THPT Vĩnh Linh tổ chức. (Trang 7)

Cắt giảm lao động trước Tết: Chủ doanh nghiệp và công nhân đều khốn đốn

Hàng nghìn công nhân mất việc trước Tết nguyên đán đang là nỗi lo của toàn xã hội, các nhà quản lý. Mất việc làm cũng đồng nghĩa kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. (Trang 9)

Lắng nghe “Khúc hát từ trái tim Hà Nội”

Những tưởng bị lỡ hẹn nhưng cuối cùng chương trình nghệ thuật “Tình yêu Hà nội” số 15 với chủ đề “Khúc hát từ trái tim Hà Nội” vẫn kịp trở lại với khán giả yêu âm nhạc trước khi năm 2022 khép lại. (Trang 10)

Người trưởng thành có thể vô sinh do quai bị

Nguy cơ quai bị gây tổn thương tinh hoàn ở người trưởng thành chiếm tới 20 - 30%, có thể gây tổn thương một bên hoặc cả hai bên tinh hoàn. Trong trường hợp này, hậu quả thường rất nghiêm trọng, có thể gây tổn thương tinh hoàn vĩnh viễn, làm mất khả năng sinh tinh. (Trang 11)

Thuốc lá điện tử: Hệ lụy khủng khiếp từ quản lý lỏng lẻo

Chưa được phép thương mại tại Việt nam, nhưng thuốc lá điện tử đang được quảng cáo tự do, buôn bán công khai trên các trang mạng. Điều đáng nói là đối tượng của các quảng cáo này nhắm đến chủ yếu là giới trẻ. (Trang 13)

Chỉ mặt kim loại trong bụi PM2.5 ở Hà Nội

Bụi PM2.5 cực kỳ nguy hại cho sức khỏe, trong đó thành phần kim loại trong bụi là yếu tố gây độc nhất. TS nguyễn Thị Phương Mai, Viện Công nghệ Môi trường đã đi tìm nguồn phát thải và sự phân bố của chúng. (Trang 15)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ