Tin tức báo in 1/10: Thí sinh rộng cửa vào đại học ở đợt xét tuyển bổ sung

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 235 hôm nay 1/10/2022.

Tin tức báo in 1/10: Thí sinh rộng cửa vào đại học ở đợt xét tuyển bổ sung

Xét tuyển bổ sung: Rộng cửa trúng tuyển

Với những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển nhưng chưa đúng như nguyện vọng, các em vẫn còn cơ hội khi nhiều trường đại học đã phát thông báo xét tuyển bổ sung ở nhiều ngành học. (Trang 4)

Sách giáo khoa điện tử: Có thay được sách giáo khoa giấy?

Nhận định những ưu điểm của sách giáo khoa điện tử, nhiều thầy cô cho rằng cần biết khai thác và sử dụng linh hoạt để bổ trợ cho sách giáo khoa truyền thống. (Trang 5)

Thầy cô lặn lội đón trò đến trường

Những ngày mưa, đường sá xa xôi lại không có phương tiện đến lớp nên nhiều học sinh vắng mặt. Không muốn các em bỏ dở việc học, giáo viên đến từng làng, có khi lên tận nương rẫy vận động, chở học sinh ra lớp. (Trang 7)

Phiên bản mới của vở kịch kinh điển “Hedda Gabler”

Ngày 30/9, Nhà hát Tuổi trẻ chính thức ra mắt công chúng yêu nghệ thuật vở kịch kinh điển “Hedda Gabler”. Đây là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của kịch tác gia Na Uy lừng danh Henrik Ibsen. (Trang 10)

Phụ nữ mang thai - nhóm nguy cơ khi mắc sốt xuất huyết

Phụ nữ mang thai có hệ miễn dịch yếu hơn bình thường. Do đó, khi nhiễm sốt xuất huyết, thai phụ sẽ có nguy cơ cao hơn nếu gặp triệu chứng nặng. (Trang 11)

Quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư: Không nên đi ngược lại nguyện vọng của người dân

Trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất hai phương án quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Trong đó có phương án thời hạn sở hữu được xác định căn cứ theo thời hạn sử dụng công trình. Thông tin trên đã và đang khiến nhiều người dân có ý định mua nhà chung cư “chùn chân” bởi nhiều lý do. (Trang 12)

Vụ khai thác trái phép trên 1,5 triệu tấn quặng: Sai phạm sẽ được làm rõ

Mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama phạm tội:“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”và phạm tội“rửa tiền”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã có quyết định khởi tố vụ án“Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, tạm giam đối với 4 người là cựu lãnh đạo sở và UBND tỉnh Lào Cai để phục vụ điều tra. (Trang 14)

Thiết bị đốt dầu thải không khí độc

Dầu nhớt thải, dầu ăn qua sử dụng… đều có thể được tận dụng để làm chất đốt. Điều đáng nói là thiết bị lò đốt áp lực này không phát sinh khói và khí thải.(Trang 15)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.