Tin tức báo in 27/9: Thiếu giáo viên, bao giờ hết cảnh 'ăn đong'?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 231 hôm nay 27/9/2022.

Tin tức báo in 27/9: Thiếu giáo viên, bao giờ hết cảnh 'ăn đong'?

Bốn tại chỗ ứng phó bão Noru

Các trường học tại khu vực miền Trung tất bật gia cố phòng học, di chuyển thiết bị điện tử đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Còn tại Quảng Nam, ngành GD yêu cầu trường tổ chức bán trú giữ chân học sinh ở lại trường để đảm bảo an toàn. Việc dự trữ lương thực, thực phẩm đã được tính toán để đủ dùng trong khoảng 1 tuần đề phòng trường hợp đường sá bị sạt lở, chia cắt… (Trang 2)

Khắc phục tình trạng “ăn đong” vì thiếu giáo viên

Nhiều địa phương vẫn thiếu giáo viên dù học sinh đã vào năm học 2022-2023 gần 1 tháng. Để không còn tình trạng “ăn đong”, ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho rằng, cần có giải pháp căn cơ và cải thiện chính sách tiền lương nhằm thu hút giữ chân nhà giáo ở lại với ngành… (Trang 4)

Giúp giáo viên vượt qua áp lực

Áp lực công việc nghề nào cũng có. Với tính chất đặc thù, người làm nghề giáo cần tự trang bị cho mình kỹ năng, tìm giải pháp hợp lý để vượt qua áp lực; đồng thời cần có môi trường để khuyến khích, tạo động lực cho thầy cô thay đổi bản thân… (Trang 5)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành GD: Chuyển động từ trường, lớp

Bước qua đại dịch Covid-19, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng. Trong bối cảnh triển khai Chương trình mới, chuyển đổi số càng trở nên quan trọng trong dạy, học… (Trang 7)

Bày tranh để làm mới chính mình

Nhóm Đa diện vừa trở lại với lần triển lãm thứ 8 hội tụ 46 bức tranh của 9 họa sĩ Bắc - Trung - Nam. Dù là những cái tên quen thuộc đã gắn bó với Đa diện hay những cái tên mới, thì Đa diện luôn đặt chất lượng tác phẩm lên hàng đầu để giúp nhóm đi được dài lâu trên con đường nghệ thuật… (Trang 10)

Nhóm trẻ có nguy cơ trở nặng khi mắc Adenovirus

Đối với các trẻ có cơ địa miễn dịch suy giảm, bệnh có thể trầm trọng và tử vong khi mắc Adenovirus. Các hình thái cơ địa đặc biệt đó là đang mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch, mắc bệnh phổi mãn tính… (Trang 11)

Cẩn trọng với nạn lừa đóng học phí “mùa nhập trường”

Tình trạng tân sinh viên bị lừa đảo yêu cầu đóng học phí mới được nhập học không phải là chuyện mới. Dù các trường đại học thường xuyên cảnh báo, nhưng năm học nào hầu như cũng có sinh viên bị lừa… (Trang 13)

Hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Hà Tĩnh “kêu cứu”

Sau gần 50 năm đưa vào vận hành khai thác, hồ Kẻ Gỗ - hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Hà Tĩnh đã bị xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão… (Trang 13)

Bóc gỡ đường dây ma túy dưới vỏ bọc sản phẩm tăng cường sinh lực

Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) phối hợp với Công an quận Tân Phú (TPHCM) bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy từ thảo mộc, thu giữ gần 550kg nguyên liệu… (Trang 14)

Tiến sĩ nghiên cứu hydrogel tái tạo xương

PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp (trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM) và đồng nghiệp đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công một loại hydrogel giúp bệnh nhân tái tạo xương nhanh chóng và đồng đều… (Trang 15)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ