'Tin mới nhất về Leopard của Ukraine khiến sẽ khiến ông Putin mỉm cười'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo tờ 19FortyFive, Tổng thống Putin sẽ mỉm cười khi biết Ukraine nhận được số xe tăng Leopard 2 ít hơn nhiều so với yêu cầu.

'Tin mới nhất về Leopard của Ukraine khiến sẽ khiến ông Putin mỉm cười'

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã yêu cầu NATO cung cấp 500 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất, các chuyên gia từ ấn phẩm 19FortyFive của Mỹ cho biết.

Các nhà lãnh đạo phương Tây từ lâu đã đảm bảo rằng họ sẽ làm mọi cách để cung cấp cho Quân đội Ukraine mọi thứ họ cần. Tuy nhiên khi sự việc xảy ra, lần lượt các chính trị gia EU đã bày tỏ quan điểm "chào thua".

Chẳng hạn, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết nước ông chỉ có xe tăng thuê của Đức nên không thể chuyển giao.

"Bây giờ Ukraine hy vọng sẽ nhận ít nhất 120 - 140 xe tăng hiện đại của phương Tây... Tổng thống Nga Putin có lẽ đang mỉm cười", tờ báo Mỹ bình luận.

Các nhà phân tích của tờ 19FortyFive nhấn mạnh rằng tại thời điểm này, thiết giáp phương Tây có tầm quan trọng hàng đầu đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine. Không có đủ xe tăng, các binh sĩ của Kyiv sẽ rơi vào tình thế tuyệt vọng.

“Hiện tại Kyiv sẽ chỉ nhận được 1/4 những gì phương Tây đã hứa, quân đội nước này sẽ khó có đủ sức mạnh để đối đầu hiệu quả với Nga”, ấn phẩm Mỹ chắc chắn.

Trước mắt Quân đội Ukraine không thể nhận tới 500 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức chế tạo.

Trước mắt Quân đội Ukraine không thể nhận tới 500 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức chế tạo.

Tuy nhiên cần nói thêm, chưa có gì đảm bảo số xe tăng NATO cung cấp cho Ukraine chỉ dừng lại ở con số trên, trường hợp tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ, khi phương Tây ban đầu công bố con số viện trợ pháo binh khá "nhỏ giọt", nhưng rồi thực tế lại khác hẳn.

Ngay cả trước mắt, với 120 - 140 xe tăng Leopard 2 hiện đại cùng hàng trăm xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley cũng như Marder, lực lượng thiết giáp Ukraine đã có thể tạo ra những mũi nhọn đột kích cực kỳ nguy hiểm mà Quân đội Nga không thể coi thường.

Theo 19FortyFive

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.