Tìm về thơ bé qua tranh Nguyễn Thị Hiền

Tìm về thơ bé qua tranh Nguyễn Thị Hiền

(GD&TĐ) - Hình ảnh những em bé chơi trong vườn hoa muôn màu sắc, em bé sưởi ấm bên đống lửa, đụn rơm, làm duyên, ngái ngủ... được họa sĩ Nguyễn Thị Hiền - trưởng nữ của cố nhà văn Kim Lân  khắc họa rõ nét mà hun hút sau những sắc màu...

Những đứa trẻ trong tranh Nguyễn Thị Hiền có thể mang nhiều thân phận, đến từ nhiều tầng lớp khác nhau nhưng đều có chung một điểm xuất phát - Sự ra đời của những đứa trẻ, những mầm non mới nhú mong manh, ngây thơ, trong sáng chuẩn bị bước chân vào đời.

Nữ họa sĩ không chỉ gửi gắm vào tác phẩm tình yêu thương dành cho con trẻ mà còn gửi đến cho người xem một thông điệp: Những đứa trẻ cần lắm sự quan tâm nâng niu trân trọng của chúng ta - như những bông hoa mới nhú cần sự quan tâm chăm sóc của mọi người để cho mỗi đóa hoa, mỗi đứa trẻ lớn lên, phát triển và tỏa hương thơm của riêng mình đóng góp chung cho xã hội.

Sưởi lửa - Sơn mài - 100x120cm.jpg
Sưởi lửa - Sơn mài
Ban cung xom - Son dau - 80x80cm - Nam 2012.jpg
Bạn cùng xóm- Sơn dầu
Bé và hoa huyết vũ - Sơn mài
Bé và hoa huyết vũ - Sơn mài
Cầu ao làng - Sơn mài - 72x122cm- Nam 2013.jpg
Cầu ao làng - Sơn mài
Thổi bóng xà phòng -  Chất liệu Sơn mài - 100x122cm.jpg
Thổi bóng xà phòng - Sơn mài
Hoa Chuối rừng -  Sơn Mai - 50x100cm - Năm 2012.jpg
Hoa Chuối rừng - Sơn mài
Con Tôi - Sơn mà - 60x80cm - Năm 2013.jpg
Con Tôi - Sơn mài
Em Tuấn 1 - Sơn mài
Em Tuấn 1 - Sơn mài
Ngái ngủ - Sơn mài
Ngái ngủ - Sơn mài
Nắng chiều - Sơn dầu
Nắng chiều - Sơn dầu
Hai chị em - Sơn mài
Hai chị em - Sơn mài

Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ