Tiết lộ số cử tri đi bầu sớm tại các cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà chức trách đã công bố kết quả sơ bộ vào ngày thứ 3 trong 5 ngày bỏ phiếu của các cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga.

Bỏ phiếu gia nhập Nga.
Bỏ phiếu gia nhập Nga.

Các cuộc trưng cầu dân ý ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) được công nhận là hợp lệ vì hơn 50% cử tri đã bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hiện ở mức 76,09% đối với LPR và 77,12% đối với DPR.

Trong một cuộc họp ngắn tại Donetsk, các nhà quan sát quốc tế nói rằng quá trình bỏ phiếu phù hợp với tất cả các nguyên tắc quốc tế. Theo lãnh đạo DPR Denis Pushilin, các quan sát viên chưa ghi nhận bất kỳ sự bất thường nào ở nước cộng hòa này.

Ở khu vực Zaporozhye, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 51,55% (bao gồm cả số phiếu bầu ở nước ngoài). Trong khi đó, tại khu vực Kherson tỷ lệ này là 48,91%.

Các quan sát viên nước ngoài, bao gồm cả những người đến từ Serbia, Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến nay vẫn chưa báo cáo bất kỳ sự bất thường nào trong các cuộc bỏ phiếu ở khu vực Zaporozhye và Kherson.

Theo một nguồn tin trong Duma Quốc gia Nga (hạ viện), thủ tục gia nhập Nga của các vùng lãnh thổ được giải phóng trên có thể diễn ra vào ngày 30/9. Nguồn tin này cho biết Tổng thống Nga Putin có thể tham gia lễ gia nhập này.

Một số cuộc tấn công pháo kích lớn đã diễn ra trong bối cảnh diễn ra cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tuần qua.

Một trong những cuộc tấn công đã nhắm vào một khách sạn ở trung tâm thành phố Kherson, nơi các nhà báo đang ở. Vụ tấn công làm chết cựu nghị sĩ Ukraine Alexey Zhuravko. Ngoài ra, 2 thành viên của một ủy ban bầu cử lưu động bị thương ở DPR.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ