Ngoại trưởng Lavrov nêu lập trường của Nga trước các vấn đề ‘nóng’ thế giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/9, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 77, giải thích lập trường của Nga về các vấn đề quốc tế quan trọng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 77.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 77.

Theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov, cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine phần lớn là kết quả của việc phương Tây không có khả năng đàm phán với Nga và giải quyết những lo ngại về an ninh của Moscow. Ông nói, tất cả những nỗ lực lặp đi lặp lại nhằm thiết lập các quy tắc chung sống của Moscow đều bị phớt lờ.

Ngoại trưởng Nga tin rằng Ukraine đã trở thành một công cụ để Washington duy trì sự thống trị toàn cầu và nhắm vào Nga.

Tại cuộc họp báo sau bài phát biểu của mình, ông Lavrov nói thêm rằng Moscow đã coi Mỹ và khối NATO là các bên trong cuộc xung đột Ukraine. Ông giải thích: “Gần đây, quân đội Ukraine đã thừa nhận rằng Lầu Năm Góc chọn mục tiêu cho họ.”

Ông cũng đề cập đến các cuộc trưng cầu dân ý đang diễn ra ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR), cũng như tại các khu vực do Nga kiểm soát ở các vùng Zaporozhye và Kherson. Theo Ngoại trưởng Nga, mặc dù cuộc bỏ phiếu bị Ukraine cùng phương Tây phản đối và G7 tuyên bố sẽ trừng phạt Nga nhiều hơn, nhưng các cuộc trưng cầu dân ý này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Kiev.

“Những người sống ở đó về cơ bản chỉ phản hồi những gì Tổng thống Zelensky khuyến nghị họ làm trong một cuộc phỏng vấn tháng 8/2021. Khi đó, ông khuyên tất cả những ai cảm thấy là người Nga nên đến Nga vì lợi ích của con cháu họ. Đó là những gì mà cư dân của các khu vực nói trên đang làm” – Ngoại trưởng Nga nói.

Tiếp tục nói tới Mỹ, ông Lavrov cho rằng, sau khi Liên Xô sụp đổ, nỗ lực thống trị toàn cầu và chủ nghĩa ngoại lệ của Washington đã đạt đến tầm cao chưa từng có

Theo ông Lavrov, “Sau khi tuyên bố chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, Washington tự nâng mình lên gần như vị trí sứ giả của Chúa trên trái đất, không có nghĩa vụ, mà chỉ có quyền ‘thiêng liêng’ để hành động không bị trừng phạt, tùy thích và ở bất cứ đâu”.

“Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trở thành nạn nhân tham vọng của Washington nếu họ khiến ‘những bậc thầy tự phong của thế giới’ tức giận” - ông Lavrov cảnh báo và nói thêm, số phận này đã đến với người dân Nam Tư, Iraq, Libya và các nước khác.

Ngoài ra, ông Lavrov tin rằng EU bị Mỹ “khuất phục” và đang có những biểu hiện tương tự của chủ nghĩa ngoại lệ và kiêu ngạo.

Ông Lavrov nói, bất chấp mọi nỗ lực của Mỹ, kỷ nguyên thống trị của nước này đang kết thúc và thế giới đơn cực đang sụp đổ. Ông nói thêm rằng tương lai của trật tự thế giới đang được quyết định ngay bây giờ. Câu hỏi đặt ra là liệu trật tự trên sẽ dành cho “một bá chủ, buộc mọi người phải sống theo những ‘quy tắc’ khét tiếng chỉ có lợi cho bản thân” hay sẽ là một thế giới thực sự “dân chủ, công bằng, không có sự tống tiền và đe dọa của những người phản đối, không có chủ nghĩa phát xít mới và chủ nghĩa thực dân mới”. Nhà ngoại giao cho biết Moscow kiên quyết đứng trước phương án thứ 2.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ