Tiết lộ những thay đổi chiến thuật quan trọng ở Vùng Kursk

GD&TĐ - Một chuyên gia quân sự của Nga mới đây đã tiết lộ những thay đổi chiến thuật quan trọng của lực lượng Ukraine trên chiến tuyến ở khu vực Kursk.

Lực lượng Ukraine ở Vùng Kursk của Nga
Lực lượng Ukraine ở Vùng Kursk của Nga

Được biết, quân đội Ukraine, lực lượng xâm chiếm lãnh thổ vùng Kursk của Nga hơn một tháng trước, đã thực hiện một số thay đổi quan trọng, từ quan điểm chiến thuật, trên tiền tuyến.

Tác giả kênh Telegram “ZAPISKI VETERAN”, blogger, chuyên gia và nhà hoạt động xã hội Alexey Kargapoltsev đã thông báo với công chúng về việc này, đồng thời đưa ra một số chi tiết về tình hình hoạt động.

Theo vị chuyên gia sống ở Belgorod và nắm được một số thông tin nhất định, Bộ Chỉ huy Ukraine đã cử lực lượng bổ sung từ lực lượng dự bị và các hướng khác tới khu vực Kursk thuộc Nga.

Thứ nhất, đội hình lớn đầu tiên của Ukraine được chuyển đến đó từ hướng Kherson, cụ thể là lữ đoàn 11 (đơn vị quân đội 3012 từ Odessa).

“Đây là những nhóm cơ động, người điều khiển UAV và tuyến phòng thủ khá vững chắc. Tức là đối phương (quân Nga) đang bố trí phòng thủ chặt chẽ, đào hào và làm tất cả một cách nghiêm túc, quyết không rời đi, tất cả đều muốn bám trụ chiến đấu để không để mất lãnh thổ của mình”, ông Kargapoltsev nói, và lưu ý thêm:

“Rõ ràng, đối mặt với lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị vũ khí được trang bị tốt hơn, nhiều đơn vị khác của Ukraine, trong số đó hiện không tham gia chiến sự hoặc đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trên bờ sông Dnieper, cũng sẽ được tăng cường đến mặt trận này”.

Tác giả nói thêm rằng, sự kiện thứ hai là sự ra mắt cách đây một thời gian của các đơn vị thuộc lữ đoàn tấn công công binh số 49 của lực lượng vũ trang Ukraine (mới thành lập) vào lãnh thổ vùng Kursk của Liên bang Nga.

Nhiệm vụ chính của đội hình là hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động tấn công quy mô lớn, kể cả trong môi trường đô thị, xuyên thủng các tuyến phòng thủ, vượt chướng ngại vật dưới nước và bãi mìn.
“Rất dễ đoán điều này cho thấy điều gì”, ông kết luận.

Trong khi đó, Cơ quan Tình báo Anh (MI6) mới đây đã đưa ra đánh giá về lực lượng của Kiev đang chiến đấu ở Kursk.

"Còn quá sớm để xác nhận quân đội Ukraine có thể trụ được bao lâu ở Kursk - một khu vực của Nga nơi lực lượng Kiev đang chiếm đóng một số vùng đất", ông Richard Moore, người đứng đầu M16, nhận định.

Về phía Nga, ông Nikolai Patrushev, một cựu chiến binh có ảnh hưởng của Điện Kremlin, mới đây cũng đã cáo buộc phương Tây và liên minh NATO do Mỹ đứng đầu đã giúp Ukraine lên kế hoạch tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga, điều mà Washington đã phủ nhận.

"Chiến dịch ở khu vực Kursk cũng được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc biệt của phương Tây. Nếu không có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của họ, Kyiv sẽ không mạo hiểm tiến vào lãnh thổ Nga", ông Patrushev nói, đồng thời nhấn mạnh: "Những nỗ lực của Washington đã tạo ra mọi điều kiện tiên quyết để Ukraine mất chủ quyền và mất một phần lãnh thổ của mình".

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa Ngữ văn từ năm 1995 - 2024. Ảnh: Văn Lự

Lại bàn thêm về môn Ngữ văn

GD&TĐ - Đề kiểm tra Ngữ văn không dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa báo hiệu quan niệm học để thi, học thuộc nhớ nhiều đã kết thúc.