Bộ Quốc phòng Nga nói Belgorod bị tấn công bằng đạn chùm bị cấm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã sử dụng đạn chùm vốn bị cấm để pháo kích thành phố Belgorod.

Bộ Tình trạng khẩn cấp đã dập tắt lửa tại những chiếc ô tô bốc cháy do quân đội Ukraine tấn công ở trung tâm Belgorod. (Ảnh: Sputnik)
Bộ Tình trạng khẩn cấp đã dập tắt lửa tại những chiếc ô tô bốc cháy do quân đội Ukraine tấn công ở trung tâm Belgorod. (Ảnh: Sputnik)

“Hôm nay, chính quyền Kiev đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công tổng hợp bừa bãi vào thành phố Belgorod bằng 2 quả đạn Olkha được trang bị đầu nổ chùm bị cấm và đạn Vampire (Ma cà rồng) do Séc sản xuất” - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ này, hầu hết các quả đạn do Ukraine bắn vào thành phố Belgorod của Nga đều bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn.

Nếu quả đạn Olkha mang đầu đạn chùm vượt lưới phòng không và tấn công thành phố, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, cơ quan này nói thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đang tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi những thất bại của họ trên tiền tuyến và khiêu khích Nga làm những điều tương tự.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Nga chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng liên quan” – Bộ trên khẳng định.

Trung tâm thành phố Belgorod hứng chịu một cuộc pháo kích lớn của quân đội Ukraine hôm 30/12. Theo thống đốc Belgorod, vụ pháo kích khiến 21 người thiệt mạng và 111 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ tác nghiệp tại một địa điểm bị tấn công ở khu vực Belgorod.

Theo TASS/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ