Ông Biden tuyên bố sau cuộc tấn công nóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ cho biết, xung đột Ukraine đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh NATO, và cảnh báo rằng Mỹ có thể bị lôi kéo vào cuộc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Trong một thông báo được phát đi hôm 30/12/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án vụ tấn công tên lửa mới nhất của Nga vào quốc gia láng giềng, và tuyên bố rằng, Moscow muốn “khuất phục người dân nước này”.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, lực lượng của họ đã tiến hành 50 cuộc tấn công “theo nhóm” và một đợt tấn công “quy mô lớn” trong những ngày gần đây.

Những cuộc tấn công đã thành công, và chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự cũng như các vị trí quân sự.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ nói rằng, “mục đích của cuộc chiến này vượt xa Ukraine”, và ảnh hưởng đến an ninh của cả tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lẫn châu Âu.

“Khi đó nguy cơ Mỹ bị lôi kéo trực tiếp vào cuộc xung đột sẽ tăng lên. Và hậu quả sẽ lan rộng khắp thế giới”, ông Biden nói, đồng thời nhắc lại rằng, Mỹ “không thể làm Ukraine thất vọng”.

Tổng thống Biden tiếp tục kêu gọi Quốc hội phê chuẩn yêu cầu tài trợ bổ sung của ông, trong đó bao gồm hơn 60 tỷ USD cho quốc gia đang bị bao vây này.

Đảng Cộng hòa đã miễn cưỡng bật đèn xanh trong vài tuần, yêu cầu ông Biden làm nhiều hơn để tăng cường an ninh ở biên giới phía nam đất nước.

Trong khi đó, Nhà Trắng nhiều lần cảnh báo rằng, nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội, nguồn vốn cấp phép cho Ukraine sẽ sớm cạn kiệt.

Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov, cân nhắc về những bình luận mới nhất của Tổng thống Biden, nói rằng, phản ứng của Mỹ trước vụ tấn công tên lửa “chứng minh tính hiệu quả của hoạt động quân sự đặc biệt”.

Ông Antonov cũng mô tả tuyên bố của Tổng thống Mỹ là sự thừa nhận rằng, Washington và các đồng minh đang “tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga” trong một chiến dịch không có kết quả nhằm đánh bại nước này trên chiến trường và làm tê liệt nền kinh tế của nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng 12/2023 cho biết, tuyên bố của ông Biden rằng, Moscow có thể tấn công NATO là “hoàn toàn vô nghĩa”.

Ông Putin cho rằng, người đồng cấp Mỹ cũng hiểu điều đó, nhưng phải bám vào câu chuyện này để biện minh cho các chính sách “sai lầm” của mình đối với Nga.

Ngoài ra, các quan chức Nga trong nhiều thập kỷ đã bày tỏ lo ngại về sự mở rộng ngày càng tăng của NATO, trong đó ông Putin trích dẫn kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine là một trong những lý do chính dẫn đến sự can thiệp chống lại quốc gia này. Moscow cũng nhiều lần gọi các nước phương Tây là “người trực tiếp tham gia” vào cuộc xung đột do các chuyến hàng vũ khí của họ tới Kiev.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các trường cắt giảm nhân sự do ngân sách eo hẹp.

Mỹ sa thải hàng loạt giáo viên

GD&TĐ - Trường học trên khắp nước Mỹ thông báo sa thải giáo viên và nhân viên giáo dục do gói viện trợ đại dịch liên bang sẽ kết thúc vào cuối tháng 9.
Minh họa/INT

Thể hiện bản lĩnh và năng lực

GD&TĐ - Theo Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục xu hướng cải thiện.