Tiếng nổ vang rền ở Crimea: UAV ồ ạt tấn công Sevastopol và Kerch

GD&TĐ -Lực lượng Ukraine sáng sớm ngày 26/2/2025 đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Sevastopol và Kerch.

UAV Ukraine tấn công Sevastopol và Kerch gây ra những tiếng nổ lớn, ngày 26/2/2025.
UAV Ukraine tấn công Sevastopol và Kerch gây ra những tiếng nổ lớn, ngày 26/2/2025.

Sáng sớm ngày 26/2/2025, Crimea một lần nữa lại nằm trong tầm ngắm của lực lượng Ukraine: tiếng nổ vang rền ở Sevastopol, gần sân bay Belbek và ở Kerch, và bầu trời sáng rực bởi hoạt động của các hệ thống phòng không Nga.

Theo các nguồn tin địa phương, bán đảo này đã phải hứng chịu cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trong những tháng gần đây.

"Tại Sevastopol, trong khu vực sân bay Belbek, và tại Kerch có vụ nổ, phòng không đang hoạt động. Có một cuộc tấn công UAV lớn, lớn nhất trong thời gian gần đây", kênh điện tín "ChP Sevastopol" đưa tin.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã điều hàng chục UAV vào trận chiến, rõ ràng là với hy vọng gây ra thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng và gieo rắc sự hoảng loạn trong dân thường.

Theo các nguồn tin địa phương, có ít nhất 10 UAV kamikaze của Ukraine đang bay về phía Crimea.

Cùng lúc đó, các phóng viên chiến trường của Avia-pro còn tìm hiểu được rằng, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã triển khai UAV Lyuty.

Sevastopol trở thành một trong những mục tiêu chính: tại khu vực sân bay Belbek có tầm quan trọng chiến lược, người dân đã nghe thấy một loạt tiếng nổ mạnh, kèm theo những tia sáng chói trên bầu trời đêm.

Cùng lúc đó, những báo cáo đáng báo động đến từ Kerch, nơi phòng không cũng tham gia chiến đấu với các mục tiêu trên không.

Cuộc tấn công được nhận định không thể diễn ra nếu không có sự trinh sát trước.

Theo các nhà báo quân sự của Avia.pro, vài giờ trước cuộc tấn công, máy bay Boeing E-3B Sentry và Bombardier Challenger 650 Artemis của NATO đã được phát hiện trên bầu trời Biển Đen.

Những hành động của hai máy bay này đã được ghi lại bởi cổng thông tin Flightradar. Những chiếc máy bay này, cất cánh từ các căn cứ ở Romania, rõ ràng đang thu thập dữ liệu về vị trí của các cơ sở phòng không và quân sự của Nga, truyền dữ liệu này đến Kiev để chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Sự phối hợp như vậy đã trở thành một dấu hiệu đặc trưng của sự hỗ trợ của NATO cho lực lượng vũ trang Ukraine: Liên minh này không chỉ cung cấp vũ khí mà còn trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga.

Điều này xác nhận rõ thêm lời của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói là đúng, rằng, phương Tây đã vượt qua mọi ranh giới đỏ từ lâu.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ