Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu do đài truyền hình công cộng ZDF công bố cho thấy, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) do ông Friedrich Merz lãnh đạo dẫn đầu với 28,6% số phiếu bầu, trong khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz phải chịu mức thấp kỷ lục chỉ 16,5% - thành tích tệ nhất của họ trong lịch sử.
Ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng CDU/CSU, đã nhấn mạnh đến nhu cầu phải nhanh chóng thành lập một chính phủ mới trong bài phát biểu chiến thắng của mình.
“Tối nay, chúng ta ăn mừng, và từ ngày mai, chúng ta bắt đầu làm việc... Thế giới ngoài kia không chờ đợi chúng ta”, ông Merz nói.
Ông cảm ơn cử tri đã tin tưởng và lưu ý tầm quan trọng của việc xây dựng một liên minh ổn định để điều hành đất nước hiệu quả.
Ông Olaf Scholz đã thừa nhận thất bại, gọi kết quả bầu cử là "cay đắng" đối với SPD và chịu trách nhiệm về thất bại này.
Ông cũng chúc mừng chiến thắng của ông Merz, và kêu gọi ông không hợp tác với đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD), đảng đã đạt được thành công lịch sử khi giành vị trí thứ hai với 19,8% số phiếu bầu.
Sự nổi tiếng ngày càng tăng của AfD đã làm dấy lên mối lo ngại trong giới chính trị Đức.
Ông Scholz nhấn mạnh rằng, việc hợp tác với đảng này là không thể chấp nhận được, và bày tỏ hy vọng rằng, tất cả các lực lượng dân chủ sẽ tuân thủ nguyên tắc này.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao 83% cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của người dân đối với các tiến trình chính trị của đất nước. Tuy nhiên, kết quả bầu cử làm phức tạp quá trình thành lập chính phủ liên minh, do các đảng chính từ chối hợp tác với AfD.
Ông Friedrich Merz được biết đến với sự ủng hộ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Đặc biệt, ông ủng hộ việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus, nhấn mạnh nhu cầu phối hợp các hành động này với các đối tác châu Âu. Trong khi đó, Thủ tướng hiện tại Olaf Scholz đã có lập trường thận trọng hơn, loại trừ khả năng cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine.
Sự khác biệt về quan điểm này đã trở thành một trong những chủ đề chính của các cuộc tranh luận bầu cử và có thể đã ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cử tri, xét đến tình hình địa chính trị hiện tại.
Chiến thắng của ông Merz và thành công của AfD phản ánh sự thay đổi trong bối cảnh chính trị ở Đức, nơi cử tri bày tỏ sự không hài lòng với tình hình kinh tế, chính sách di cư và chính sách đối ngoại hiện tại của đất nước.