Chín loại thực phẩm người Anh dự trữ phòng Thế chiến 3

GD&TĐ -Người Anh đang lo lắng về Thế chiến III, và họ lên kế hoạch mua những loại thực phẩm quan trọng có thể tích trữ trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Người Anh lo lắng về Thế chiến thứ 3 nên chuyển sang mua 9 loại thực phẩm chính có thể tích trữ.
Người Anh lo lắng về Thế chiến thứ 3 nên chuyển sang mua 9 loại thực phẩm chính có thể tích trữ.

Đây là kịch bản tệ nhất mà không ai muốn nghĩ đến. Nhưng với mọi thứ đang diễn ra trên thế giới hiện nay, nỗi lo sợ rằng, Thế chiến thứ 3 thực sự có thể xảy ra là hoàn toàn có căn cứ.

Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã gây ra một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến giá thực phẩm tăng, cũng như giá năng lượng và giá xăng dầu tăng vọt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine - trong khi Ukraine bị cấm tham gia.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cam kết sẽ gửi quân đội Anh đến Ukraine nếu cần ngăn chặn Nga, và các quốc gia EU đã bắt đầu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chối loại trừ khả năng xảy ra Thế chiến thứ 3.

"Người Nga đã toàn cầu hóa cuộc chiến ở Ukraine", ông Macron nói khi trả lời câu hỏi liệu hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến thứ 3 hay không.

Mọi chuyện có thể chẳng đi đến đâu, nhưng nếu bất kỳ cuộc xung đột nào leo thang, nó có thể lại tác động đến giá lương thực cũng như tình trạng thiếu lương thực.

“Mặc dù vẫn tương đối khó xảy ra, nhưng viễn cảnh xảy ra Thế chiến thứ 3 đặt ra những thách thức đáng kể đối với an ninh lương thực của Vương quốc Anh, với khả năng gây gián đoạn cho thương mại quốc tế và sản xuất nông nghiệp trong nước.

Ở cấp độ hộ gia đình, người dân nên khôn ngoan xây dựng kho dự trữ lương thực, học cách trồng trọt và bảo quản thực phẩm của riêng mình và cố gắng hỗ trợ những người sản xuất thực phẩm địa phương”, nhà bán lẻ Food Bunker cho biết.

Theo các nguồn tin Business Insider và PBS Food, có 9 loại thực phẩm quan trọng mà các hộ gia đình nên tập trung vào để dự trữ. Đó là:

Mật ong: Bởi vì mật ong có hàm lượng calo cao và không bao giờ hỏng. Người ta đã tìm thấy mật ong bên trong các ngôi mộ Ai Cập trong tình trạng vẫn có thể ăn được và không có vi khuẩn. Bởi vì vi khuẩn không thể phát triển trong mật ong.

Gạo: Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, gạo trắng chưa nấu chín có thể để được tới năm năm, nhưng gạo được bảo quản trong hộp đựng không có oxy (đóng gói chân không) có thể để được tới 30 năm.

Bơ đậu phộng: Bơ đậu phộng có nhiều chất béo và calo, đồng thời cũng chứa Vitamin E. Bơ đậu phộng có thể để được từ 3 đến 5 năm, và ngay cả khi bị hỏng, nó vẫn không gây hại cho bạn, chỉ là sẽ không còn ngon nữa.

Lương khô: Lương khô có thể để được rất lâu và có hàm lượng dinh dưỡng cực cao.

Thịt sấy khô: Thịt sấy khô tự làm có thể để được tới hai tháng, theo USDA. Hút chân không, sau đó đông lạnh, có thể để được tới một năm.

Trên thực tế, hầu hết các loại thịt - bao gồm thịt gà, thịt bò, thịt lợn và cá - đều có thể đông lạnh an toàn trong một năm.

Viên OXO: Còn được gọi là viên bouillon, những viên hương vị giống như nước sốt khô này có thể để được trong thời gian dài miễn là bao bì còn nguyên vẹn.

Thực phẩm đóng hộp: Một lựa chọn rõ ràng, thực phẩm đóng hộp có thể để được nhiều năm mà không có vấn đề gì. Các hộp đựng thực phẩm có hàm lượng calo cao, giá trị dinh dưỡng cao như ngô ngọt, cà rốt, khoai tây, đậu, đậu lăng và súp sẽ để được lâu và giá rẻ.

Sữa bột: Một lựa chọn tốt khác là sữa bột. Không giống như sữa tươi, sữa bột là thực phẩm có thể bảo quản lâu dài. Đừng lo lắng về ngày hết hạn sử dụng - nó có thể kéo dài vô thời hạn, với báo cáo về sữa bột không béo có thể bảo quản hơn 25 năm.

Chiết xuất vani: Chiết xuất vani tồn tại mãi mãi và ít nhất sẽ mang lại một chút hương vị cho nguồn cung cấp của bạn.

Theo Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ