Tiến hành tu bổ di tích quốc gia chùa Vạn Phúc

GD&TĐ - Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia chùa Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội) sẽ hoàn thành vào tháng 12/2025.

Tiến hành tu bổ di tích quốc gia chùa Vạn Phúc

Thông tin trên được Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội xác nhận ngày 26/2. Theo đó, dự án tu bổ, tôn tạo chùa Vạn Phúc gồm các hạng mục tu bổ nhà Tam Bảo, nhà thờ Tổ, nhà Mẫu, Tam quan; cải tạo, sửa chữa các công trình phụ trợ như sân, vườn, tường rào, cấp điện, cấp thoát nước, chống mối và phòng cháy, chữa cháy.

chua-van-phuc-1.jpg

Chùa Vạn Phúc được Bộ VH,TT&DL xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1992. Chùa tọa lạc trên một gò đất cao, gần sông Hồng, nhìn về hướng Tây Nam. Chùa Vạn Phúc có Tiền đường – Thượng điện, được cấu thành trong một thể thống nhất liên quan chặt chẽ.

chua-van-phuc-4.jpg

Trong chùa còn lưu giữ được nhiều cổ vật có giá trị với các mốc niên đại khác nhau trong đó có nhiều pho tượng quý như ba pho Tam thế A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí và các chuông đồng có niên đại thế kỷ 18. Hai bên cạnh và mặt sau ghi rõ tên tuổi người được thờ và tấm bia cho biết niên hiệu Chính Hòa, đời vua Lê Hy Tông (1680 – 1764)…

Chùa Vạn Phúc là công trình có giá trị về mặt lịch sử văn hoá, kiến trúc, nghệ thuật đồng thời là di tích cách mạng, gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

chua-van-phuc-3.jpg

Trải qua thời gian, một số hạng mục của chùa đã bị xuống cấp, làm ảnh hưởng tới việc thờ cúng, tham quan và hành lễ của nhân dân. Trước thực trạng đó, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vạn Phúc nhằm khắc phục các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn của di tích, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của di tích.

Qua khảo sát hiện trạng, Bộ VH,TT&DL và các cơ quan liên quan đã ban hành các văn bản, hồ sơ thiết kế, phê duyệt dự án… nhằm tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích; bảo lưu những giá trị quý giá của di sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!