back

Báo Giáo dục và Thời đại OnlineE-magazine
Di tích Hải Vân Quan nhìn từ trên cao.

Du khách ùn ùn check-in di tích Hải Vân Quan

GD&TĐ - Sau hơn 2 năm đóng cửa để thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi, di tích Hải Vân Quan chính mở cửa phục vụ du khách miễn phí.

ảnh 1.JPG
Hải Vân quan được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" được xây dựng trên đỉnh đèo Hải Vân vào năm 1826 dưới thời vua Minh Mạng (triều Nguyễn).
ảnh 2.jpg
Tháng 4/2017, Hải Vân Quan được công nhận là di tích cấp quốc gia. Tháng 12/2021, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan chính thức được khởi công.
ảnh 3.jpg
Công trình tu bổ với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư do hai địa phương là Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng cùng đóng góp.
ảnh 4.jpg
Sau thời gian dài đóng cửa trùng tu, đến nay di tích Hải Vân Quan chính thức được mở cửa vào ngày 1/8 cho du khách đến tham quan miễn phí.
ảnh 5.jpg
Theo ghi nhận của PV Báo GD&TĐ vào ngày 4/8, hàng trăm du khách trong và ngoài nước đã về đây để vãn cảnh, tham quan di tích và check-in trên đỉnh đèo Hải Vân.
ảnh 6.jpg
Thiên hạ đệ nhất hùng quan được tu bổ phần trên dựa trên các hình ảnh tư liệu về Hải Vân Quan.
ảnh 7.jpg
Trước khi tiến hành thực hiện việc tu bổ, phục dựng một đợt khảo cổ đã được tiến hành ở khu vực Hải Vân Quan.
ảnh 8.jpg
Đơn vị thi công thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia Hải Vân Quan là Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Phân viện miền Trung đã dùng đá mồ côi để việc xây dựng tường thành để đảm bảo mỹ quan và đúng với nguyên gốc của di tích.
ảnh 9.jpg
Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia Hải Vân Quan có thể coi là sản phẩm của tình đoàn kết giữa 2 địa phương trong việc cùng chung tay bảo tồn phát huy giá trị di sản của di tích.
ảnh 10.jpg
Hệ thống cửa Hải Vân quan đã được tu bổ theo các dấu tích nguyên gốc triều Nguyễn, thời vua Minh Mạng năm 1826, thay thế nền cổng lát đá Thanh, hệ thống cối, cổng đá Thanh, tường phía trên xây gạch vồ...
ảnh 11.jpg
Được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất hùng quan di tích Hải Vân Quan được xây dựng vào năm 1826 dưới thời vua Minh Mạng. Đây là nơi có vị trí chiến lược, quân sự vô cùng quan trọng dưới triều Nguyễn.
ảnh 12.jpg
Từ năm 1945 đến 1975, nhiều hạng mục công trình quân sự được xây dựng thêm ở Hải Vân quan để quân lính trấn giữ con đường huyết mạch Bắc Nam.
ảnh 13.jpg
Trên đỉnh của hai cổng Hải Vân Quan và Thiên hệ đệ nhất hùng quan được xây thêm những hệ thống pháo đài công sự để quan sát và đặt súng ống, xung quanh có nhiều lô cốt.
ảnh 14 (1).JPG
Du khách ùn ùn đến check-in trên Hải Vân Quan.
ảnh 14 (2).JPG
Hải Vân Quan mở cửa cho du khách tham quan và check-in miễn phí.
ảnh 14 (3).JPG
Du khách chụp ảnh tại cổng vào Hải Vân Quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ