Tiền Giang: Triển khai Dự án Chăm sóc mắt học đường an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 25/2, tại Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang diễn ra Hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai các hoạt động năm 2022 của Dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng giai đoạn 2021-2024.

Bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Hội nghị.
Bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Hội nghị.

Dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng giai đoạn 2021 - 2024 tại Tiền Giang do Tổ chức FHF và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ triển khai trên địa bàn TP Mỹ Tho và huyện Cái Bè.

Năm 2021, Dự án được triển khai tại Tiền Giang với nhiều thuận lợi, sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn; kinh nghiệm tiếp nhận dự án ở TP Mỹ Tho trong giai đoạn trước; sự phối hợp đồng bộ của cán bộ, nhân viên.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên Dự án quý III, IV chưa hoàn thành đúng kế hoạch.

Dự án năm 2021 được triển khai với các kết quả: tổ chức hội thảo triển khai Dự án trực tuyến với Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, 11 Phòng GD&ĐT cùng các Sở, ngành liên quan; Ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Sở GD&ĐT; Tổ chức 2 hội thảo tại 2 nơi thực hiện Dự án là TP Mỹ Tho và huyện Cái Bè; Tập huấn cán bộ y tế xã phường với 19 người tại TP Mỹ Tho và 27 người tại Cái Bè.

Năm 2022, dự án được triển khai phải bảo đảm an toàn đại dịch Covid với nhiều nội dung: Truyền thông về chăm sóc mắt; Tập huấn giáo viên, nhân viên Y tế học đường; Tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; Chăm sóc mắt, cấp kính thuốc; Hỗ trợ các thiết bị tổ chức hoạt động ngoài trời ở các trường…

Dự án sẽ cung cấp 500 bộ đo thị lực với 1.000 bộ hướng dẫn chăm sóc mắt. Với kết quả mong đợi là tập huấn cho 1.025 giáo viên và nhân viên Y tế, khám sàng lọc hơn 49.453 học sinh, khám chuyên sâu 1.000 em, điều trị hoặc cấp kính 750 em; cấp 750 đôi kính từ Dự án, 500 đôi kính từ phụ huynh, hỗ trợ thiết bị ngoài trời cho 12 trường học với 56.518 học sinh tham gia…

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, bàn bạc cách tổ chức các hoạt động trong tình hình dịch bệnh như: cách hỗ trợ học sinh khám online tại nhà, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, tổ chức hoạt động, cung cấp pa nô, kế hoạch cho hoạt động…

Theo bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, Ngành đánh giá cao giá trị nhân văn của Dự án, tỉnh thống nhất kế hoạch hoạt động; giáo viên linh động lồng ghép chăm sóc mắt trong hoạt động giáo dục; qua đó đã giải đáp thắc mắc của đại biểu về cách tổ chức các hoạt động, hỗ trợ kính thuốc…

Dự án “Mắt học đường” tại Tiền Giang đã được thực hiện từ 2016. Giai đoạn 2016 - 2020 với 2 dự án “Mắt sáng học hay” và “Chăm sóc mắt học đường”. Theo đó, dự án Mắt sáng học hay được thực hiện để biên soạn tài liệu giảng dạy tại các trường thực hiện Dự án, thực hiện tuyên truyền, triển khai việc chăm sóc mắt cho học sinh. Giai đoạn 2021 - 2024 thực hiện Dự án mở rộng ghép 2 dự án thành Dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.