Tiền Giang: 1.100 bộ sách giáo khoa đến với học sinh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại diện Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam cùng Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang trao tặng 1.100 bộ SGK cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang Huỳnh Thị Phượng (phải) nhận quà tượng trưng từ đại diện NXB Giáo dục Việt Nam.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang Huỳnh Thị Phượng (phải) nhận quà tượng trưng từ đại diện NXB Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, 1.100 bộ SGK gửi tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn gồm các bộ SGK thuộc lớp 1, 2, 3, 6, 7 và lớp 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tổng trị giá là 335 triệu đồng.

Theo bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, Sở đã nhận 1.100 bộ SGK và đã gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, vùng kinh tế khó khăn để kịp cho năm học mới.

Ngoài SGK được NXB Giáo dục Việt Nam tặng, ngành GD&ĐT tỉnh Tiền Giang đã huy động các nguồn lực, để tất cả học sinh đều có SGK học tập. Hàng năm, nhà trường, giáo viên, đoàn thể… phát động phong trào trao tặng SGK; tuyên truyền, khuyến khích, động viên phụ huynh cho các em sử dụng SGK đã sử dụng để giảm bớt chi phí trong học tập…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.