Tiền đạo Everton tiết lộ lý do ăn mừng giống Ronaldo

GD&TĐ - Sau khi ghi bàn gỡ hòa vào lưới Man Utd, cầu thủ Andros Townsend đã có hành động ăn mừng bàn thắng giống Ronaldo. Sau trận đấu, tiền đạo Everton đã lên tiếng giải thích.

Townsend ăn mừng giống Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Man Utd.
Townsend ăn mừng giống Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Man Utd.

Ở trận tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford, Ronaldo không đá chính ngay từ đầu, anh vào sân ở phút thứ 57 khi đội nhà đang dẫn trước đối thủ 1-0.

Dù thi đấu đầy cố gắng nhưng Cr7 đã không có được bàn thắng, ngược lại Man Utd còn để đối thủ có được bàn thắng san bằng cách biệt ở phút thứ 65, với pha làm bàn của Townsend.

Tiền đạo của Everton đánh bại David De Gea trong pha đối mặt ở thế trống trải, sau khi hàng thủ Man Utd bị hút về phía Abdoulaye Doucoure.

Sau khi ghi bàn gỡ hoà 1-1, Townsend chạy đến cột cờ phạt góc rồi bắt chước động tác mừng bàn thắng nổi tiếng "Siuuu" của Ronaldo khiến fan hâm mộ thích thú.

Sau trận đấu, Townsend tiết lộ: "Đó không phải hành động giễu cợt Ronaldo. Tôi chỉ muốn bày tỏ sự tôn trọng với một người có ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Tôi trưởng thành cùng với việc theo dõi những trận đấu của Ronaldo, và dành nhiều tiếng trên sân tập và trong phòng thay đồ, xem đi xem lại những pha đá phạt của Ronaldo hay kỹ thuật vê bóng của anh ấy, cũng như cách Ronaldo cống hiến bản thân cho bóng đá.

Vậy nên, pha mừng bàn thắng là dấu hiệu của sự tôn trọng gửi đến thần tượng của tôi. Tôi thậm chí không thực hiện nó đúng cách".

Khi trận đấu kết thúc, Townsend chạy theo và nói gì đó với Ronaldo. Không lâu sau anh post lên mạng xã hội một chiếc áo được siêu sao của Man Utd tặng, kèm dòng trạng thái: "Không gì ngoài sự tôn trọng dành cho GOAT".

GOAT là viết tắt của "Great Of All Time" - thường được dùng để ngợi ca những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời.

Về trận hòa thất vọng trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, tiền vệ Bruno Fernandes cho rằng Man Utd tự giảm nhịp độ trận đấu ở hiệp hai dẫn tới việc bị Everton gỡ hòa.

"Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, nhưng hiệp hai lại đá chậm", Fernandes nói với MUTV. "Một lần nữa chúng tôi mắc sai lầm như thế.

Chúng tôi phải khắc phục ngay vì Man Utd không thể rơi điểm thế này nữa. Chúng tôi không được phép giảm nhịp độ khi đang dẫn bàn. Chúng tôi phải chơi nhanh và ghi thêm bàn để nới rộng cách biệt".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ