"Ronaldo có thể thay thế Solskjaer dẫn dắt Man United"

GD&TĐ - HLV Tim Sherwood cho rằng, Cristiano Ronaldo có thể được chọn để thay thế Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt Man United trong vòng hơn 1 năm nữa.

Ronaldo được dự báo sẽ dẫn dắt Man United trong tương lai.
Ronaldo được dự báo sẽ dẫn dắt Man United trong tương lai.

Không lâu sau khi trở lại Man United, Cristiano Ronaldo được cho là có thể ngồi vào ghế nóng của Quỷ đỏ, thay thế cho HLV Solskjaer trong bối cảnh HLV người Na Uy đang rất không được lòng các fan của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, mặc dù chiến lược gia người Na Uy đang chịu khá nhiều sức ép nhưng Man United vẫn đang dẫn đầu ở Ngoại hạng Anh nên chiếc ghế của HLV Solskjaer vẫn đang được đảm bảo.

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, HLV Tim Sherwood nhận định Cristiano Ronaldo có thể được chọn để thay thế Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt Man United sau 18 tháng nữa.

“Chúng ta đã thấy Cristiano Ronaldo làm điều đó thường xuyên ở đấu trường quốc tế hay gần đây nhất là tại EURO. Tôi cá rằng cậu ta 100% sẽ trở thành một huấn luyện viên trong tương lai. Tôi sẽ đặt cược vào việc cậu ta sẽ trở thành HLV của Man United sau 18 tháng nữa”.

“Bất cứ khi nào sau khi Ronaldo giải nghệ, tôi nghĩ cậu ta sẽ trở thành một huấn luyện viên. Nếu Man United có thể vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League , FA Cup hay bất cứ danh hiệu nào thì Solskjaer sẽ được tiếp tục tại vị. Nhưng nếu họ không giành được danh hiệu nào thì tôi nghĩ rằng một người khác nên ngồi vào băng ghế chỉ đạo”.

“Ronaldo có thể sẽ trở thành một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Tôi nhìn thấy khả năng Ronaldo sẽ dẫn dắt Man United trong tương lai. Cậu ta đóng vai trò chẳng khác gì một huấn luyện viên ở thời điểm hiện tại.

Chúng ta có thể quan sát cậu ấy đã giúp Varane và Maguire rất nhiều trong những buổi tập của Man United. Ronaldo thậm chí còn chẳng cần tấm băng đội trưởng để trở thành một thủ lĩnh của đội bóng”.

Trong một diễn biến khác, theo công bố từ tạp chí Forbes (Mỹ), Ronaldo đã giành lại vị trí số một thế giới từ tay Messi để trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất hành tinh.

Theo Forbes, Ronaldo dự kiến đút túi tổng cộng 125 triệu USD trước thuế trong mùa giải 2021/22. Trong đó có 70 triệu USD tiền lương và thưởng tại MU, 55 triệu USD còn lại đến từ các hợp đồng quảng cáo với Nike, Herbalife, Clear và các danh mục đầu tư khác.

Messi tụt xuống thứ nhì sau Ronaldo với tổng thu nhập 110 triệu USD tại mùa giải 2021/2022 trong đó bao gồm 75 triệu USD lương thưởng tại PSG và 35 triệu USD từ hợp đồng quảng cáo và kinh doanh.

CLB PSG góp đến 3 trong 4 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới, bao gồm Messi (110 triệu USD), Neymar (95 triệu USD) và Mbappe (43 triệu USD).

Andres Iniesta là cầu thủ duy nhất thi đấu ngoài Châu Âu có mặt trong Top 10 với thu nhập 35 triệu USD bao gồm 31 triệu USD lương thưởng tại Vissel Kobe và 4 triệu USD từ hợp đồng quảng cáo.

Ở giải ngoại Hạng, Mohamed Salah là cầu thủ có thu nhập cao thứ nhì sau Ronaldo. Ngôi sao của Liverpool đút túi 41 triệu USD ở mùa giải này, trong đó có 25 triệu lương thưởng ở Liverpool và 16 triệu còn lại từ quảng cáo và kinh doanh.  

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ