Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ sao của Man United

GD&TĐ - Theo thông tin từ El Nacional, Real Madrid đang lên kế hoạch để chiêu mộ Cavani ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022.

Tiền đạo Cavani  lọt tầm ngắm của Real Madrid FC
Tiền đạo Cavani lọt tầm ngắm của Real Madrid FC

Cavani là một trong những chân sút chủ lực của MU ở mùa giải 2020/2021 và được ban lãnh đạo của Quỷ đỏ gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.

Tuy nhiên, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, Quỷ đỏ chiêu mộ thành công Ronaldo. Sự có mặt của Cr7 khiến Cavani không có được suất đá chính .

Tính đến thời điểm này, tiền đạo người Uruguay mới ra sân 3 trận trên mọi đấu trường với tổng thời lượng vỏn vẹn 62 phút, chưa ghi được bàn thắng và cũng chưa có đường kiến tạo nào cho Man United.

Theo thông tin từ El Nacional, Real Madrid đang lên kế hoạch để chiêu mộ Cavani ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022.

Hàng công của đội bóng Hoàng gia vẫn hoạt động hiệu quả nhờ phong độ của Benzema, nhưng HLV Ancelotti vẫn muốn có phương án để dự phòng cho chân sút người Pháp.

Liên quan tới MU, Quỷ đỏ sẽ so tài với Everton tại vòng 7 giải Ngoại hạng Anh vào 18h30 ngày hôm nay 2/10. Mặc dù MU vừa có trận thắng ngược Villarreal với tỷ số 2-1 hồi giữa tuần nhưng đó là chiến thắng đầy may mắn.

Bất chấp Ronaldo thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng, MU vẫn phải chịu tới 3 thất bại kể từ đầu mùa, lần lượt trước Young Boys tại Cúp C1 và Aston Villa ngay trên sân nhà ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, ngoài ra còn trận thua West Ham ở League Cup. 

Ronaldo đang có khởi đầu như mơ trong lần thứ hai khoác áo MU. CR7 đã ghi tới 5 bàn chỉ sau 5 lần ra sân nhưng ngược lại, các đồng đội của anh lại đang thi đấu sa sút một cách kỳ lạ.

Tiêu biểu là Paul Pogba, cầu thủ này đã có khởi đầu mùa giải 2021/22 với 7 pha kiến tạo chỉ sau 4 vòng mở màn Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường (2 tại Ngoại hạng Anh), đóng góp của tiền vệ người Pháp là con số 0 tròn trĩnh.

Tiền đạo Greenwood cũng bỗng nhiên vô hại kể từ khi có mặt Ronaldo. Cầu thủ trẻ này đang vấp phải sự chỉ trích vì lối chơi rườm rà và ích kỷ.

Greenwood bỗng chững lại, "bom tấn" Sancho vẫn mờ nhạt kể từ khi đến với Old Trafford. MU dĩ nhiên được đánh giá cao hơn Everton nhưng nên nhớ trong 5 lần đụng độ gần nhất ở Ngoại hạng Anh, MU chỉ thắng được Everton duy nhất 1 trận.

MU đang dư thừa tiền đạo và có lẽ họ sẵn sàng để Cavani đến Real. Thế nhưng, ngoài Ronaldo, tất cả những tiền đạo khác của Quỷ đỏ đều đang gây thất vọng.

Solsa chắc chắn không muốn mãi trông cậy vào sự xuất sắc của Ronaldo hay De Gea. Nếu MU không có được một kết quả tốt trước Everton, HLV Ole Gunnar Solskjaer khó giữ được ghế của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ