Tiệc sinh nhật của “bà trùm” TVB quy tụ dàn sao lớn Hồng Kông

Tiệc sinh nhật của “bà trùm” TVB quy tụ dàn sao lớn Hồng Kông

Tối qua (ngày 30/6), tiệc sinh nhật 62 tuổi của sếp lớn đài TVB được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc). Dù không có thảm đỏ hay sân khấu lớn nhưng đây lại là sự kiện đặc biệt của làng giải trí xứ Cảng thơm. Cứ đến hẹn lại lên, vào dịp này loạt sao TVB đình đám sẽ nô nức tới tham dự, biến bữa tiệc sinh nhật thành nơi tề tựu của hơn nửa giới showbiz.

Theo những hình ảnh được cánh truyền thông ghi lại, sự kiện có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Miêu Kỳ Vỹ, Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy, Vương Hạo Tín, Trương Triệu Hy, Mã Đức Chung, Hồ Định Hân, Lý Thi Hoa, Phương Lực Thân, Diêu Tử Linh, Ngũ Vịnh Vi, Phùng Doanh Doanh…

Hồ Định Hân và Lý Thi Hoa có mặt tại sự kiện.
Hồ Định Hân và Lý Thi Hoa có mặt tại sự kiện.

Mã Đức Chung đeo khẩu trang dự tiệc sinh nhật.
Mã Đức Chung đeo khẩu trang dự tiệc sinh nhật.

Nhiều tên tuổi đình đám khác cũng góp mặt.
Nhiều tên tuổi đình đám khác cũng góp mặt.

Được biết, dù có lịch quay phim vào sớm ngày 1/7, nhưng Ngô Trác Hy vẫn tranh thủ đến tặng quà là bộ trang sức cho Lạc Di Linh.

Nam diễn viên Ngô Trác Hy.
Nam diễn viên Ngô Trác Hy.

Lạc Di Linh là người rất có tiếng nói tại đài TVB.
Lạc Di Linh là người rất có tiếng nói tại đài TVB. 

Để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật hoành tráng, Lạc Di Linh đã không tiếc tay bao trọn 1 phòng ăn siêu sang và VIP nhất có giá lên tới 80.000 HKD (khoảng 230 triệu đồng) một đêm, chi phí ăn uống cho mỗi người cũng tiêu tốn khoảng 4.000 HKD. Tuy nhiên, theo giới truyền thông, tất cả chi phí có thể do các nghệ sĩ chung nhau bỏ ra làm món quà sinh nhật dành tặng người phụ nữ quyền lực này.

Lạc Di Linh là một trong "tứ trụ TVB", là người chịu trách nhiệm sản xuất nhiều bộ phim đình đám. Bà là người có tiếng nói và sức ảnh hưởng sâu rộng. Ở TVB, chỉ cần lấy lòng được “bà trùm” thì sẽ được ưu ái, không cần lo không có phim đóng, không cần lo không nổi tiếng.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.