Thuyền trưởng Hà Nội FC nói gì sau khi đoạt Siêu cúp Quốc gia?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau chức vô địch Siêu cúp Quốc gia, HLV Bozidar Bandovic nói rằng muốn biến nhiều cầu thủ trẻ của Hà Nội FC thành tương lai bóng đá Việt Nam.

Nhà cầm quân người Montenegro đã có danh hiệu đầu tiên cùng Hà Nội FC khi đánh bại Hải Phòng FC ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia chiều 29/1.

Ngoại binh Lucao và Văn Kiên thay nhau tỏa sáng, mang chiến thắng cùng danh hiệu Siêu cúp quốc gia về cho đội bóng Thủ đô.

Lucao là người phá vỡ thế cân bằng ở trận Siêu cúp với cú đánh đầu cận thành mở tỷ số ở phút 26, trước khi Văn Kiên ấn định chiến thắng bằng pha dứt điểm dễ dàng ở phút 76.

Kết quả trên giúp Hà Nội FC hoàn tất ‘cú ăn ba’ ở mùa giải 2022, sau khi giành chức vô địch V.League và Cúp quốc gia.

HLV Bozidar Bandovic cùng học trò tại Hà Nội FC mừng danh hiệu Siêu cúp Quốc gia 2022.

HLV Bozidar Bandovic cùng học trò tại Hà Nội FC mừng danh hiệu Siêu cúp Quốc gia 2022.

Tân thuyền trưởng đội chủ sân Hàng Đẫy vui mừng và hạnh phúc với kết quả đội nhà có lần thứ 5 trong lịch sử đoạt Siêu cúp Quốc gia. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh muốn biến nhiều cầu thủ trẻ của Hà Nội FC thành tương lai bóng đá Việt Nam.

“Qua khoảng thời gian ngắn làm việc cùng các cầu thủ, tôi phát hiện trình độ giữa họ chưa thật đồng đều” - HLV Bozidar Bandovic chia sẻ: "Vì vậy, tôi muốn đưa nhiều cầu thủ trẻ lên đội một để huấn luyện và biến họ trở thành tương lai bóng đá Việt Nam".

Sau chức vô địch Siêu cúp, thầy trò HLV Bozidar Bandovic sẽ bước vào cuộc đối đầu với Viettel FC ở trận mở màn V.League 2023 chiều 5/2.

“Tôi muốn cầu thủ Hà Nội FC chơi bình tĩnh, kiểm soát bóng, không cần tạo ra nhiều cơ hội nhưng quan trọng phải cụ thể hoá thành bàn thắng” - HLV Bozidar Bandovic nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ