HLV Hải Phòng nói về điểm yếu của Hà Nội FC trước trận tranh Siêu Cúp quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cả HLV Hải Phòng và Hà Nội FC đều thể hiện quyết tâm rất lớn ở trận Siêu cúp quốc gia.

Hải Phòng và Hà Nội FC quyết tâm cao trước trận đại chiến.
Hải Phòng và Hà Nội FC quyết tâm cao trước trận đại chiến.

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2022 sẽ diễn ra lúc 16h45 ngày 29/1 tới trên sân vận động Hàng Đẫy. Để chuẩn bị cho trận so tài với đội bóng đất Cảng, CLB Hà Nội cũng đã tập trung trở lại từ ngày mùng 2 Tết.

Về trận đấu này, đại diện CLB Hà Nội cho biết: “Trước mắt, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia. HLV Bandovic muốn tranh thủ thời gian để truyền đạt các yêu cầu về chuyên môn cho cầu thủ. Ngoài ra, trận Siêu cúp cũng mở màn cho mùa giải mới, CLB rất muốn có bước khởi đầu thuận lợi nhằm tạo đà tâm lý cho cuộc đua dài hơi phía sau”.

Hải Phòng cũng đặt quyết tâm rất lớn ở trận Siêu cúp. Siêu cúp Quốc gia 2022 sẽ là chiếc cúp đầu tiên của HLV Chu Đình Nghiêm giành được cùng Hải Phòng FC nếu đội bóng của ông giành chiến thắng.

HLV trưởng CLB Hải Phòng Chu Đình Nghiêm cho hay: "CLB Hà Nội có nhiều cầu thủ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, sẽ không có nhiều thời gian hòa nhập với triết lý của HLV mới và đó là điều bất lợi. Nhưng CLB Hà Nội có bề dày, cầu thủ tốt và thi đấu cùng nhau rất nhiều năm nên sẽ hoà nhập và hiểu triết lý một cách nhanh nhất. Cầu thủ chất lượng sẽ bù đắp được thời gian.

Bên cạnh đó, CLB Hải Phòng sẽ chơi một trận bóng cống hiến cho khán giả. Đầu năm, chúng tôi muốn gặp may mắn bằng chức vô địch để mở đầu một mùa giải khởi sắc".

Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu cúp quốc gia mà không đá hiệp phụ.

Đội vô địch được nhận cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng.

Đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận tranh Siêu cúp quốc gia được 10 triệu đồng.

Qua 22 kỳ siêu Cúp đã được tổ chức, Hà Nội FC, Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp. Trong đó, Hải Phòng FC từng giành Siêu cúp Quốc gia 2005.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ