Thuyền trưởng Chelsea vượt thành tích của Zidane tại Champions League

GD&TĐ - Thomas Tuchel đã ghi tên mình vào lịch sử Champions League và thậm chí còn vượt qua cả đồng nghiệp Zinedine Zidane sau chiến thắng ấn tượng trước Lille.

Thomas Tuchel vượt qua thành tích của Zinedine Zidane ở Champions League.
Thomas Tuchel vượt qua thành tích của Zinedine Zidane ở Champions League.

Đoàn quân của chiến lược gia người Đức tiếp tục đánh bại Lille 2-1 ngay tại nước Pháp ở lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 17/3.

Các bàn thắng của đại diện Anh được ghi do công của Christian Pulisic và Cesar Azpilicueta, còn bàn mở tỷ số của chủ nhà do Burak Yilmaz thực hiện trên chấm 11m ở phút 38.

Kết quả trên đất Pháp giúp Thomas Tuchel ghi tên mình vào lịch sử Champions League với thành tích giành 32 chiến thắng tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp Câu lạc bộ.

Thomas Tuchel đã giành được 32 chiến thắng sau 50 trận tại Champions League.

Thomas Tuchel  đã giành được 32 chiến thắng sau 50 trận tại Champions League.

Nhà cầm quân người Đức qua đó sánh ngang thành tích của đồng nghiệp đồng hương Jupp Heynckes với tư cách là huấn luyện viên có nhiều chiến thắng nhất trong 50 trận đầu tiên tại Champions League.

Tuy nhiên, Heynckes đã giành được 32 trận thắng chỉ sau tổng số 47 trận vào năm 2013 khi dẫn dắt Bayern Munich.

32 chiến thắng còn giúp Thomas Tuchel vượt qua thành tích của chiến lược gia Zinedine Zidane, người có được 31 chiến thắng sau 50 trận tại Champions League.

Nhà cầm quân người Pháp tiếp quản Real Madrid vào tháng 1/2016 và lập tức giúp gã khổng lồ Tây Ban Nha giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

Zinedine Zidane từng giành 3 chức vô địch Champions League.
 
Zinedine Zidane từng giành 3 chức vô địch Champions League.

Tuchel cũng đã lọt vào trận chung kết Champions League với PSG vào năm 2020 nhưng sau cùng để thua Bayern Munich, vuột ngôi vô địch.

Bị sa thải vào cuối năm đó, Thomas Tuchel được bổ nhiệm thay thế Frank Lampard dẫn dắt Chelsea vào tháng 1/2021.

Giống như Zidane, nhà cầm quân người Đức lập tức để lại dấu ấn với chức vô địch Champions League cùng Chelsea sau khi đánh bại Man City bằng pha lập công duy nhất của Kai Havertz mùa trước.

Chiến thắng hôm 17/3 cũng đồng nghĩa tấm vé vào tứ kết được trao cho Chelsea khi hạ Lille với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.

“Thật tuyệt khi có rất nhiều người hâm mộ đã theo để cổ vũ cho đội nhà, cảm giác thật tuyệt vời”, Thomas Tuchel phát biểu sau chiến thắng Lille: “Vào tứ kết là bước tiến lớn. Chúng tôi đã thể hiện được sự kiến cường và tâm lý vững vàng để vượt qua khó khăn”.

Thực tế Chelsea đang gặp nhiều khó khăn ở thượng tầng khi chính phủ Anh đóng băng quyền sở hữu của ông chủ tỷ phú Nga Roman Abramovich.

“Chúng tôi đã làm những gì cần thiết và đã có được chiến thắng”, huấn luyện viên Thomas Tuchel đánh giá: “Chiến thắng trước Lille tuy khó khăn nhưng xứng đáng với nỗ lực của chúng tôi. Tôi hi vọng đội nhà sẽ tiếp tục tiến xa ở Champions League”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ