Thương vụ rao bán Man United sắp đến hồi kết?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, một nhà thầu có trụ sở tại Hoa Kỳ đã nhảy vào cuộc đua sở hữu Man United.

Thương vụ nhà Glazers bán MU sắp đi tới hồi kết.
Thương vụ nhà Glazers bán MU sắp đi tới hồi kết.

Theo nguồn tin uy tín, trong hai tuần tới, Raine Group - đơn vị được nhà Glazers ủy thác trong việc rao bán Manchester United sẽ làm việc trực tiếp với hai đơn vị hỏi mua CLB Man United là Hoàng thân Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani và tỷ phú giàu nhất nước Anh Sir Ratcliffe.

Theo báo chí quốc tế, ngoài hai đơn vị kể trên, mới nhất một nhà thầu thứ ba (không được nêu tên, có trụ sở tại Hoa Kỳ) đang xúc tiến việc hỏi mua Man United từ phía nhà Glazer.

Vấn đề chính là thời hạn hoàn tất bất kỳ thỏa thuận nào là ngày 31/5 - một ngày trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Nếu quá thời gian trên, các đơn vị muốn sở hữu MU sẽ phải chờ tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông diễn ra vào cuối năm nay.

Trong khi giới chủ Qatar muốn mua lại 100% CLB thì tỷ phú Sir Jim Ratcliffe chỉ muốn tiếp quản 69% cổ phần của nhà Glazers.

The Raine Group, Công ty cố vấn tài chính được nhà Glazer thuê để hỗ trợ quá trình mua bán, nhận định MU có thể được chuyển giao với giá khoảng 7 tỷ USD (5,72 tỷ bảng), mức giá kỷ lục thế giới cho một đội thể thao. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng tin tưởng giá trị có thể tăng lên 10 tỷ USD (8,17 tỷ bảng).

Nhà Glazer nắm quyền ở Old Trafford trong 17 năm kể từ khi mua lại CLB nhờ đòn bẩy tài chính trị giá 790 triệu bảng vào năm 2005.

The Athletic tiết lộ giới chủ "Quỷ đỏ" nhận được nhiều lời đề nghị mua lại CLB từ Mỹ, Trung Đông và tại Anh. Nhà Glazer hiện sở hữu 90% cổ phần MU. Avram và anh trai Joel đã điều hành CLB kể từ năm 2006.

Thống kê từ Deloitte chỉ ra trong 10 năm qua, nhà Glazer nhận được số tiền 154 triệu bảng nhờ việc sở hữu MU. Con số này bao gồm tiền chia cổ tức 133 triệu bảng và bán cổ phiếu 21 triệu bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ