Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền

GD&TĐ - Tối 30/4, tại thành phố Huế đã diễn ra Lễ hội áo dài với chủ đề "Hội họa Huế và áo dài".

Sau nhiều năm lễ hội áo dài mới trở lại diễn trên chiếc cầu lịch sử
Sau nhiều năm lễ hội áo dài mới trở lại diễn trên chiếc cầu lịch sử
Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 1Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 2Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 3Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 4Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 5Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 6Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 7Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 8Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 9Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 10Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 11Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 12Thưởng lãm Hội họa Huế và áo dài trên cầu Trường Tiền ảnh 13

Lễ hội lấy ý tưởng nhân kỷ niệm 100 năm Trường Đồng Khánh (Hai Bà Trưng) và tôn vinh tinh hoa của hội họa Huế. Đây là lần đầu tiên  lễ hội áo dài nằm trong Festival Nghề truyền thống Huế 2017.

Lễ hội là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thời trang và hội họa, đã đem lại góc nhìn mới lạ, ấn tượng cho công chúng.

Ông Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Phó Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2017 - cho biết: Sự kết hợp của áo dài với những tác phẩm hội họa không chỉ mang lại giá trị vật chất cho cuộc sống mà còn mang lại giá trị tinh thần vô giá, biểu đạt được giá trị thẩm mỹ của một trang phục bao đời đã thấm sâu vào tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.
Qua lễ hội, đặc biệt là chiếc áo dài được trình diễn ngay trên cầu Tràng Tiền cho thấy sự kết hợp hoàn mỹ giữa "tinh hoa hội họa Huế".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.