Thuốc chữa Covid-19 chuẩn bị bung hàng

GD&TĐ - Sản phẩm đặc trị Covid-19 mang tên Molnupiravir của hãng dược Mỹ Merck đang được châu Âu xem xét để có thể cấp phép lưu hành sớm.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Một loạt loại thuốc khác cũng đang được thử nghiệm giai đoạn cuối hoặc đã được cấp phép khẩn cấp để chữa trị cho những người nhiễm virus trên khắp thế giới.

Hiện, Molnupiravir gần kết thúc giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và hãng Merck cho biết sẽ sớm nộp đơn xin cấp phép lên Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và nhiều nước khác. Theo công bố của công ty này, kết quả thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn ba trên 775 bệnh nhân cho thấy, Molnupiravir giảm gần 50% nguy cơ nhập viện và tử vong của người nhiễm Covid-19.

Từ kinh nghiệm đặt hàng sớm vắc-xin, hàng loạt nước đang theo dõi chặt chẽ quá trình thử nghiệm thuốc của Merck để có thể ký hợp đồng mua từ trước khi nó được cấp phép sử dụng.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết, đang chuẩn bị đánh giá sớm dữ liệu được nhà sản xuất công bố để có thể đẩy nhanh việc phê duyệt Molnupiravir, thay vì chờ đến khi hãng chính thức nộp đơn xin cấp phép mới tiến hành đánh giá.

Tương tự như vậy, Australia hôm 5/10 thông báo đã đặt mua sớm 300.000 liều Molnupiravir. Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia cũng đang đàm phán để mua loại thuốc đặc trị Covid-19 này.

Theo các số liệu cập nhật, tình hình đại dịch hiện nay trên thế giới có xu hướng giảm về số ca nhiễm và tử vong. Tuy nhiên, WHO ngày 5/10 cảnh báo rằng, nhân loại vẫn chưa thể thoát khỏi mối nguy của Covid-19.

Theo đó các đợt bùng phát dịch vẫn sẽ xảy ra ngay tại các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao, nhất là trong thời điểm mùa đông thích hợp để virus lây lan mạnh sắp tới. Chính vì vậy, song song với phủ rộng vắc-xin thì các nước chỉ có thể sống chung an toàn với Covid-19 nếu có đủ các loại thuốc đặc trị hiệu quả.

Bên cạnh Molnupiravir thì một loạt thuốc điều trị Covid-19 khác cũng đang được thử nghiệm giai đoạn cuối hoặc đã được cấp phép lưu hành. Hãng dược Anh AstraZeneca mới nộp đơn lên FDA xin cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc ngừa và chữa Covid-19 mang tên AZD7442.

Kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối cho thấy, loại thuốc được tạo ra nhờ kết hợp hai kháng thể đơn dòng này giúp làm giảm 77% nguy cơ tăng triệu chứng Covid-19, đồng thời lại tác dụng phòng ngừa lây nhiễm. Nói cách khác, loại thuốc này vừa có khả năng thay thế vắc-xin vừa có thể bổ sung công dụng sau tiêm chủng cho những người cần được bảo vệ mạnh hơn.

Trước đó hồi tháng 9, Công ty Code Pharma của Israel đã hoàn thành thử nghiệm đối với thuốc Codivir vốn được điều trị HIV nhưng có tác dụng ức chế đáng kể sự nhân lên của virus đối với người nhiễm Covid-19.

Các nhà khoa học đánh giá cao triển vọng của loại thuốc này trong đặc trị Covid-19 nhờ tính an toàn cao, không có tác dụng phụ. Trong khi đó, hiện loại thuốc kháng virus của Mỹ có tên Remdesivir đã được cấp phép vẫn đang là sản phẩm chủ lực trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại hơn 50 nước, trong đó có Việt Nam.

Việc hàng loạt loại thuốc chữa Covid-19 đang chuẩn bị bung hàng là kết quả nghiên cứu và phát triển suốt thời gian qua của các hãng dược. Đây là lộ trình được dự đoán từ trước và tiếp thêm hy vọng thế giới có thể sớm kiểm soát hoàn toàn đại dịch bằng cả hai loại vũ khí hiệu quả nhất là vắc-xin và thuốc đặc trị.

Chỉ khi có đủ hai thứ này, con người mới có thể chung sống an toàn với Covid-19 và biến nó thành một bệnh cúm thông thường như thế giới đang mong đợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ