Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ của người Việt

GD&TĐ - Trong hai ngày 12 -13/12 (tức ngày 6 và 7/11 âm lịch), tại huyện Ba Vì (Hà Nội) diễn ra Chương trình “Lễ dâng hương ngày hóa Đức Thánh Tản Viên và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ của người Việt”.

Đền Trung, nơi sẽ diễn ra các sự kiện của Chương trình
Đền Trung, nơi sẽ diễn ra các sự kiện của Chương trình

Chương trình “Lễ dâng hương ngày hóa Đức Thánh Tản Viên và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ của người Việt” được tổ chức tại Đền Trung (thuộc địa phận xã Minh Quang, huyện Ba Vì); nơi thờ Tam vị Quốc Chủ Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần (Đức Thánh Tản Viên Sơn) cùng dưỡng mẫu Cao Sơn Thần Nữ Thượng Ngàn Công Chúa và các lạc tướng, lạc hầu dưới triều đại Hùng Vương thứ 18 năm 258 TCN.

Đây là nghi lễ quan trọng và linh thiêng nhất về Đức Thánh Tản, tại chính nơi Ngài Đắc Đạo; mang ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ con cháu, tri ân công đức các bậc thánh nhân, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V khóa VIII.

Theo chương trình, Ban tổ chức sẽ khai mạc lễ dâng hương vào ngày 12/12, với các nội dung: Cúng Thánh, lễ rước lô nhang, lễ rước Nghi trượng cùng các hoạt động thực hành nghi lễ hầu đồng.

Vào ngày 13/12, các thanh đồng tiếp tục tham gia hoạt động thực hành nghi lễ Hầu đồng. Buổi chiều cùng ngày, Ban tổ chức tổng kết và khen thưởng đối với những thanh đồng tham gia sự kiện.

Chương trình do UBND Huyện Ba Vì, Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội, Ban quản lý Di tích Đền Trung Ba Vì Hà Nội và CLB bảo tồn tín ngưỡng Thờ Mẫu Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ